HLV Conte nổi đóa vì sự bất hợp tác của các CLB Ý

19/11/2014 14:05 GMT+7

(TNO) Sau chiến thắng 1-0 trước Albania diễn ra vào sáng 19.11 (giờ VN), HLV tuyển Ý Antonio Conte đã có những chỉ trích kịch liệt về sự thiếu trách nhiệm với tuyển quốc gia của giới truyền thông và các câu lạc bộ.

(TNO) Sau chiến thắng 1-0 trước Albania diễn ra vào sáng 19.11 (giờ VN), HLV tuyển Ý Antonio Conte đã có những chỉ trích kịch liệt về sự thiếu trách nhiệm với tuyển quốc gia của giới truyền thông và các câu lạc bộ.

>> Ầm ĩ quanh chuyện Conte gọi lại Balotelli vào tuyển Ý
>> Tuyển Ý ra quân suôn sẻ với dấu ấn của HLV Conte
>> Conte sẽ ra quy chế riêng ở tuyển Ý cho Balotelli

HLV Conte giận dữ vì thái độ bất hợp tác với tuyển quốc gia của truyền thông và các đội bóng Ý - Ảnh: AFP
HLV Conte giận dữ vì thái độ bất hợp tác với tuyển quốc gia của truyền thông và các đội bóng Ý - Ảnh: AFP

“Các bạn biết rất rõ rằng một khi buộc phải nói gì thì tôi sẽ chẳng giữ lại điều gì hết. Sau 6 trận đấu với 5 chiến thắng và 1 trận hòa, một số người đã vùi đầu vào cát và không muốn thấy những điều rành rành xung quanh.

Bóng đá Ý đang ở thời điểm cực kỳ khó khăn, khó khăn hơn nhiều mường tượng của tôi và phải nói rằng tôi đã kỳ vọng có được sự tham gia nhiều hơn từ tất cả mọi người”, HLV Antonio Conte bốc hỏa sau chiến thắng 1-0 của tuyển Ý trước Albania.

Ở trận gặp nhau lần đầu tiên trên sân cỏ giữa tuyển Ý và Albania, HLV Antonio Conte đã trao cơ hội cho một loạt tân binh như Emiliano Moretti, Andrea Bertolacci... trong đó có Okaka, người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở lần đầu khoác áo tuyển quốc gia.

Dẫu vậy, HLV Conte phàn nàn rằng ông muốn có thêm một đợt tập trung đội tuyển để đánh giá các học trò vào tháng 2 và tháng 3.2015 nhưng các đội bóng đều viện lý do lịch thi đấu dày đặc để từ chối.

HLV Conte và tân binh
HLV Conte và tân binh "lão tướng" Moretti, người mới được lần đầu trao cơ hội khoác áo Azzurri - Ảnh: AFP

“Tôi thấy mong muốn hợp tác với tuyển quốc gia là rất thấp. Bây giờ, khi làm việc tại đội tuyển, tôi bị bắt buộc phải tiếp xúc các cầu thủ 8 đến 9 ngày một tháng. Sắp tới, tôi sẽ phải đợi đến 4 tháng nữa mới gặp lại họ.

Tôi được yêu cầu phải làm việc thật tốt để biến đổi tuyển Ý. Vậy hãy cho tôi cơ hội, hãy đặt tôi vào những điều kiện để có thể đạt được điều đó”, Conte mong mỏi.

Sau World Cup 2014, chiếc ghế HLV trưởng tuyển Ý đã được trao cho HLV Antonio Conte với kỳ vọng ông sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào “Azzurri”’ vốn đã đi đến điểm cuối của chu kỳ Cesare Prandelli. Tuy nhiên, Conte cho rằng mọi người đã đòi hỏi quá nhiều trong khi lại quá lơ là trong trách nhiệm chung tay để cải thiện bóng đá Ý.

Okaka ăn mừng bàn thắng ở lần đầu khoác áo tuyển Ý - Ảnh: AFP
Okaka ăn mừng bàn thắng ở lần đầu khoác áo tuyển Ý - Ảnh: AFP

Ông gay gắt: “Chúng ta phải vượt qua vòng loại EURO, đồng thời trong thời gian đó tạo ra một đội bóng rắn rỏi. Sau 3 tháng từ khi bắt tay vào công việc, ở lần tập trung tuyển Ý lần thứ 3 tôi bắt đầu có những ý tưởng rõ ràng phù hợp với tình hình.

Tôi không giận dữ với bất kỳ cá nhân đặc biệt nào. Nhưng mọi người nói chúng tôi phải làm thế này thế kia vì bóng đá Ý, và rồi tôi chạy khắp nơi, tôi lẻ loi một mình! Khi nào chúng ta sẽ cho thấy tình yêu lớn hơn dành cho tuyển quốc gia? Hay thay vào đó mọi người sa đà vào việc “Ồ, cầu thủ này không thể chơi, anh ta phải thế này, anh ta phải thế kia”.

Mọi người bắt các cầu thủ phải tạo ra một đội bóng quyết tâm, có tổ chức, đoàn kết v.v... trong vòng 8 hoặc 9 ngày nhưng suốt thời gian đó các bạn lại châm chọc, chế nhạo họ”.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.