HLV David Moyes sắp bị sa thải

21/04/2014 22:36 GMT+7

(TNO) Tối 21.4 (giờ VN), theo nguồn tin từ một số tờ báo Anh, ban lãnh đạo CLB Manchester United đã quyết định sa thải HLV David Moyes sau chuỗi thành tích nghèo nàn mà nhà cầm quân người Scotland đã 'gieo' cho Quỷ đỏ gần suốt mùa giải đang diễn ra. Hiện M.U vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức song David Moyes chắc chắn sẽ chỉ rời đi trong vài ngày tới.

(TNO) Tối 21.4 (giờ VN), theo nguồn tin từ một số tờ báo Anh, ban lãnh đạo CLB Manchester United đã quyết định sa thải HLV David Moyes sau chuỗi thành tích nghèo nàn mà nhà cầm quân người Scotland đã 'gieo' cho Quỷ đỏ gần suốt mùa giải đang diễn ra. Hiện M.U vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức song David Moyes chắc chắn sẽ chỉ rời đi trong vài ngày tới.

>> Thần chết' đòi... rước David Moyes tại Everton
>> David Moyes khẳng định M.U sẽ phục hồi
>> M.U bàn chuyện sa thải HLV David Moyes  

 
HLV David Moyes đã khiến M.U từ một trong những đội bóng hay ở châu Âu trở thành tầm thường trong mắt nhiều người - Ảnh: Reuters

Với việc mùa giải chỉ còn lại vài vòng đấu trong khi M.U cũng đã hết hy vọng ở tất cả các mặt trận, như là giọt nước làm tràn ly, đặc biệt thất bại 0-2 trước Everton rạng sáng nay đã thực sự khiến nhà Glazer không thể chịu đựng được nữa. 

David Moyes chính thức nhận lời dẫn dắt M.U, thay thế Sir Alex Ferguson vào tháng 5.2013. Dưới triều đại của cựu HLV Everton, "Quỷ đỏ" đã thi đấu tổng cộng 51 trận, trong đó có 27 trận thắng, 9 trận hòa và 15 trận thua (đạt tỷ lệ chiến thắng 52,95%).

Tính đến thời điểm này của mùa giải, đội bóng thành Manchester chỉ có được vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League, đồng thời bị loại ở cả 3 đấu trường khác là Champions League, Cúp FA và Cúp Liên đoàn Anh (Capital One).

 
Dưới sự dẫn dắt của David Moyes, M.U ngày càng sa sút - Ảnh: Reuters

Cho dù đã chi tới 65 triệu bảng Anh để mang về Fellani và Juan Mata, David Moyes không những không thể giúp M.U mạnh lên, mà còn khiến đội bóng này thi đấu ngày càng sa sút. Thậm chí, ngay cả tấm vé dự Europa League mùa sau cũng đang dần tuột khỏi tầm với của các nhà cựu vô địch nước Anh.

Hiện M.U vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức song David Moyes chắc chắn sẽ chỉ rời đi trong vài ngày tới, khi các bên thống nhất được các điều khoản thanh lý hợp đồng.

Lão tướng Ryan Giggs sẽ tạm thời ngồi vào chiếc ghế mà David Moyes để lại cho đến khi "Quỷ đỏ" tìm được vị thuyền trưởng mới.

 
Louis Van Gaal là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng tại CLB M.U - Ảnh: AFP

Theo tờ Daily Mail, nhà Glazer và giám đốc điều hành Ed Woodward cũng đã chính thức lên danh sách ứng viên thay thế David Moyes.

Theo đó, hàng loạt mục tiêu như Jurgen Klopp, Sir Alex Ferguson, Louis Van Gaal, Diego Simeone, Pep Guardiola, Antonio Conte, Fabio Capello, Jose Mourinho và cả Ryan Giggs lẫn Gary Neville đều lọt vào tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford.

Trong số các ứng viên nói trên, Louis Van Gaal là người được đánh giá là khả quan nhất. Trong những ngày qua, truyền thông tại Anh liên tục đưa tin ban lãnh đạo M.U âm thầm tiếp cận với vị HLV trưởng của đội tuyển Hà Lan.

Đứng ngay sau Van Gaal là Sir Alex Ferguson, người từng có 27 năm dẫn dắt bầy "Quỷ đỏ" và cũng chính là người tiến cử Moyes lên ban lãnh đạo M.U cách đây 1 năm.

Vì khả năng Van Gaal dẫn dắt M.U cao nên nhà cái Bookmaker Coral không ra tỷ lệ cho vị HLV này mà chỉ ra cho Sir Alex. Cụ thể, nếu đặt 1 đồng vào cửa “Ngài máy sấy tóc” trở lại cầm quân tại Old Trafford, bạn sẽ nhận được 6 đồng (6/1).

 
HLV Jurgen Klopp cũng nằm trong top những ứng cử viên sáng giá thay David Moyes - Ảnh: Reuters

Trong khi tỷ lệ dành cho ứng viên đứng thứ 3 là Jurgen Klopp cũng ở mức rất cao - 7/1. Hiện Klopp đang không vui vì ban lãnh đạo Dortmund không tung tiền để níu chân các cầu thủ trụ cột trước sự chèo kéo của các CLB lắm tiền nhiều của.

Tuy nhiên, muốn có được chữ ký của HLV 46 tuổi người Đức, M.U sẽ phải cạnh tranh với Barcelona, đội bóng cũng đang lên kế hoạch mời Klopp về thay thế Tata Martino tại Nou Camp.

Trong khi đó Ryan Giggs và Diego Simeone cùng đứng ở vị trí thứ 4 với tỷ lệ 12/1. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Pep Guardiola (20/1), Antonio Conte (20/1) và cựu HLV trưởng đội tuyển Anh Fabio Capello (25/1). Hai ứng viên bị đánh giá thấp nhất là cựu danh thủ M.U Gary Neville và HLV của Chelsea Jose Mourinho, cùng chung mức 33/1.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.