HLV Domenech sẽ bị điều tra

01/07/2010 22:11 GMT+7

Sau cuộc điều trần trước Quốc hội Pháp không mang lại kết quả gì rõ ràng, trong đó HLV Domenech đổ thừa nguyên nhân đội tuyển Pháp rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ vừa rồi là do báo chí nước này thêu dệt, một số nghị sĩ của Quốc hội đã tỏ ý không hài lòng và đòi phải mở cuộc điều tra toàn diện về những việc ông Domenech đã làm khiến tuyển Pháp thảm bại.

Sau cuộc điều trần trước Quốc hội Pháp không mang lại kết quả gì rõ ràng, trong đó HLV Domenech đổ thừa nguyên nhân đội tuyển Pháp rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ vừa rồi là do báo chí nước này thêu dệt, một số nghị sĩ của Quốc hội đã tỏ ý không hài lòng và đòi phải mở cuộc điều tra toàn diện về những việc ông Domenech đã làm khiến tuyển Pháp thảm bại.

Bên cạnh đó, giới chức Pháp cũng đòi điều tra tư cách đạo đức của ông Domenech khi khước từ cái bắt tay của HLV Nam Phi Carlos Alberto Parreira, cùng nhiều cách hành xử không đúng mực khác... Còn Chủ tịch LĐBĐ Pháp Jean-Pierre Escalettes thì phân trần: “Tôi gần như bất lực, vì không thể can thiệp được bất cứ điều gì vào nội bộ đội tuyển. Giữa tôi và các cầu thủ đã có một bức tường ngăn cách, và tôi không thể ngăn chặn được cuộc nổi loạn”.

Trong khi đó, trước đe dọa cấm vận của FIFA, Chính phủ Pháp khẳng định họ không làm gì sai và hoàn toàn không can thiệp vào công việc nội bộ của LĐBĐ Pháp mà đây chỉ là một cuộc thảo luận để tìm nguyên nhân thất bại của tuyển Pháp.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.