HLV Ferguson giải tỏa sức ép cho Rooney

22/06/2010 23:40 GMT+7

Đang đi nghỉ hè cùng gia đình, và cũng không theo dõi thường xuyên các trận đấu ở World Cup, nhưng khi hay tin tiền đạo con cưng Wayne Rooney gặp bất ổn về tinh thần, sa sút phong độ trong màu áo tuyển Anh, ông Ferguson lập tức gọi điện thoại trò chuyện.

Đang đi nghỉ hè cùng gia đình, và cũng không theo dõi thường xuyên các trận đấu ở World Cup, nhưng khi hay tin tiền đạo con cưng Wayne Rooney gặp bất ổn về tinh thần, sa sút phong độ trong màu áo tuyển Anh, ông Ferguson lập tức gọi điện thoại trò chuyện.

Mục tiêu của ông là giúp chân sút 24 tuổi tĩnh tâm lại để chơi bóng đúng như đẳng cấp của mình. Ông Ferguson lý giải: “Chính sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ đã khiến các cầu thủ đánh mất bản sắc của mình, mà khi họ không giữ đúng đẳng cấp thì dĩ nhiên cả tập thể đội bóng sẽ sa sút. Vấn đề của đội Anh chính là ở chỗ tâm lý không vững, và họ cần vượt qua khúc mắc này để tìm lại hình ảnh của mình”.

Bên cạnh đó, ông Ferguson cũng đưa ra vài bình luận khác: “Tình cảnh của đội Pháp nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi nghĩ, với thực lực như họ đáng lẽ phải chơi hay hơn chứ không tệ như vậy. Với đội Đức, rõ ràng họ có một đội hình sung sức hơn các đội tuyển trên là nhờ có lịch thi đấu giải VĐQG hợp lý. Các cầu thủ Anh và Pháp ngay khi mùa giải vừa kết thúc chỉ 3-4 ngày lại phải tập trung đội tuyển, điều đó khiến họ rất nặng nề và chơi không đúng phong độ”.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.