HLV Ferguson giận dữ

09/04/2010 00:49 GMT+7

HLV Alex Ferguson thể hiện sự bực tức ra mặt trong cuộc họp báo sau trận đấu khi tố cáo các cầu thủ Bayern Munich cố tình dùng tiểu xảo gây áp lực lên trọng tài Nicola Rizzoli, buộc ông này phải rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của hậu vệ Rafael, khiến M.U chỉ còn chơi với 10 người trong gần 40 phút còn lại của trận đấu. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc “Quỷ đỏ” bị loại khỏi bán kết Champions League.

Các cầu thủ Bayern Munich gây sức ép với trọng tài - Ảnh: Reuters

HLV Alex Ferguson thể hiện sự bực tức ra mặt trong cuộc họp báo sau trận đấu khi tố cáo các cầu thủ Bayern Munich cố tình dùng tiểu xảo gây áp lực lên trọng tài Nicola Rizzoli, buộc ông này phải rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của hậu vệ Rafael, khiến M.U chỉ còn chơi với 10 người trong gần 40 phút còn lại của trận đấu. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc “Quỷ đỏ” bị loại khỏi bán kết Champions League.

Theo ông Ferguson: “Chẳng có gì phải nghi ngờ về điều đó, tấm thẻ đỏ chính là bước ngoặt của trận đấu. Rafael còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và đôi khi không kiểm soát được điểm yếu này, nhưng cậu ta không đáng bị đuổi khỏi sân. Họ lao về phía trọng tài, giơ tay, nhấc chân và xỉa xói - đúng kiểu của những người Đức. Áp lực đó đã khiến Rafael phải nhận thẻ đỏ, dù đó chỉ là một tình huống kéo nhẹ Ribery trong một pha bóng còn cách khung thành tới hơn 30m. Tôi nghĩ các cầu thủ Bayern là những tay gian dối và chỉ cần có cơ hội là họ lập tức gây áp lực với trọng tài. Bởi thế, khi chỉ còn 10 người chúng tôi không thể duy trì áp lực như đầu trận và để họ kiểm soát lại tình thế. Nếu còn đủ 11 người, tôi tin chắc Bayern không bao giờ có vé vào bán kết”.

Trong khi đó, HLV Louis van Gaal của Bayern phản ứng lại sự chỉ trích của HLV Ferguson, và cho rằng nhà cầm quân của M.U đã phàn nàn chỉ vì quá thất vọng. Ông van Gaal cũng có ý đáp trả lại lời cáo buộc “người Đức thường hay chơi tiểu xảo” của HLV Ferguson, khi bảo: “Tôi nghĩ người Anh luôn đặt tiêu chí chơi fairplay lên hàng đầu, nhưng cách thể hiện quan điểm như của Sir Alex thì không công bằng. Bởi, bất kỳ cầu thủ nào cũng đều biết rằng khi anh ta nhận một thẻ vàng, và nếu để điều đó xảy ra lần thứ hai, đồng nghĩa với việc bị đuổi khỏi sân. Rafael là người mắc lỗi, và xứng đáng phải nhận thẻ”.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.