HLV Goetz sẽ ký hợp đồng từ 1.6

18/05/2011 00:32 GMT+7

Hôm qua, ông Nguyễn Lân Trung, Phó chủ tịch VFF cho biết: “HLV Goetz (ảnh) đã chấp nhận những điều khoản quan trọng nhất, cơ bản nhất của bản hợp đồng và hiện tại đôi bên đang đàm phán nốt những điểm nhỏ còn lại. Nếu mọi việc tốt đẹp thì VFF sẽ chính thức mời ông sang ký hợp đồng vào cuối tháng 5”. Còn ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch VFF cũng khẳng định: “VFF đã gửi thông báo sang Đức và mời ông Goetz có mặt tại Hà Nội chậm nhất là 30.5, hợp đồng sẽ có hiệu lực từ ngày 1.6.2011”.

Hôm qua, ông Nguyễn Lân Trung, Phó chủ tịch VFF cho biết: “HLV Goetz (ảnh) đã chấp nhận những điều khoản quan trọng nhất, cơ bản nhất của bản hợp đồng và hiện tại đôi bên đang đàm phán nốt những điểm nhỏ còn lại. Nếu mọi việc tốt đẹp thì VFF sẽ chính thức mời ông sang ký hợp đồng vào cuối tháng 5”. Còn ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch VFF cũng khẳng định: “VFF đã gửi thông báo sang Đức và mời ông Goetz có mặt tại Hà Nội chậm nhất là 30.5, hợp đồng sẽ có hiệu lực từ ngày 1.6.2011”.

Sở dĩ VFF chọn HLV sinh năm 1962 này là do vị HLV người Đức đã đồng ý mức đòi hỏi đền bù hợp đồng từ 16 tháng xuống chỉ còn 2 tháng theo đề nghị ban đầu của VFF. VFF cũng tỏ thái độ hết sức cứng rắn ở việc nhất quyết giữ nguyên chỉ tiêu đoạt HCV SEA Games 26. HLV Goetz ban đầu đã không chịu vì cho rằng thời gian không đủ nhưng sau đó cũng chấp nhận. Được biết, hợp đồng của ông Goetz sẽ kéo dài 2 năm với mức lương 25.000 USD/tháng. Trong đó, VFF sẽ trả 13.000 USD, số còn lại do Nhà nước chi trả. Nếu Goetz không thành công ở SEA Games có thể sẽ bị sa thải.

 
Ảnh: AFP 

Tuy sẽ bắt tay vào việc từ 1.6 nếu hợp đồng được ký nhưng ông Goetz sẽ không dẫn dắt ở hai lượt trận đầu tiên của đội tuyển VN tại vòng loại World Cup 2014 (gặp Macau vào 29.6 và 3.7), cũng như của đội Olympic VN tại vòng loại Olympic London 2012 (gặp Ả Rập Xê Út ngày 19.6 và 23.6). Chiếc ghế nóng vẫn tạm thời giao cho HLV Mai Đức Chung và Phan Thanh Hùng.

Lan Phương 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.