HLV Martino: Cơ hội vô địch đã tuột khỏi tay Barcelona

13/04/2014 11:21 GMT+7

(TNO) HLV Gerardo Martino của Barcelona thừa nhận rằng đội bóng của ông khó lòng bảo vệ thành công chức vô địch La Liga sau khi bất ngờ nhận thất bại 0-1 trên sân Granada ở trận đấu vòng 33 La Liga diễn ra rạng sáng nay (13.4, giờ VN).

(TNO) HLV Gerardo Martino của Barcelona thừa nhận rằng đội bóng của ông khó lòng bảo vệ thành công chức vô địch La Liga sau khi bất ngờ nhận thất bại 0-1 trên sân Granada ở trận đấu vòng 33 La Liga diễn ra rạng sáng nay (13.4, giờ VN).

>> Barcelona tiếp tục 'sụp hầm' trên sân Granada
>> Hạ Barcelona, Atletico Madrid hiên ngang vào bán kết
>> Barcelona bị cấm mua bán cầu thủ trong 14 tháng

HLV Martino: Cơ hội vô địch đã tuột khỏi tay Barcelona-1
Barcelona đã có một trận đấu đáng thất vọng - Ảnh: Reuters

Trong trận đấu vừa qua, Barcelona chiếm ưu thế hoàn toàn trước Granada, một đội bóng đang phải chạy đua để trụ lại La Liga. Thế nhưng, những cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày các chân sút đội khách.

Trong khi đó, từ một pha tấn công nhanh ở phút 16, Granada có được bàn thắng sau khi Brahimi dùng tốc độ thoát khỏi sự kèm cặp của Sergio Busquets và Javier Mascherano rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Pinto.

Trận thua này khiến cho Barcelona giậm chân tại chỗ với 78 điểm, tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau Atletico Madrid và Real Madrid (cùng 79 điểm). Atletico còn có thể gia tăng cách biệt nếu giành chiến thắng trên sân Getafe trong trận đấu muộn.

“La Liga giờ đây không còn nằm trong tầm tay của chúng tôi. Tôi không có lý do gì để chỉ trích các cầu thủ. Họ đã cống hiến tất cả sức lực của mình. Chúng tôi có cơ hội ghi bàn nhưng lại không thể làm được. Trái bóng dường như không muốn đi vào lưới”, Reuters dẫn lời phát biểu của HLV Martino trong cuộc họp báo sau trận.

HLV Martino: Cơ hội vô địch đã tuột khỏi tay Barcelona-2
HLV Martino chắc chắn đang phải chịu sức ép rất lớn - Ảnh: Reuters

Thất bại trước Granada đến chỉ vài ngày sau khi Barcelona bị Atletico Madrid loại ở tứ kết Champions League. Đó là một kết quả rất thất vọng đối với HLV Martino, người mới chỉ đang có mùa đầu tiên dẫn dắt đội bóng xứ Catalan.

“Đây là một bước lùi của đội bóng. Thật khó có thể lý giải được tại sao chúng tôi lại thua trận. Granada đã chiến đấu nhằm trụ hạng và họ ghi được bàn từ cơ hội gần như là duy nhất có được. Trong khi đó, chúng tôi tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng lại không có được bàn thắng. Trận thua này sẽ khiến chúng tôi bị tụt lại khi mùa giải chỉ còn vài vòng đấu nữa”, tiền vệ Andres Iniesta phát biểu trên Canal Plus.

Vào giữa tuần sau, Barcelona sẽ có một trận đấu quan trọng khác. Đó là trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha với Real Madrid. Một thất bại nữa trong trận “Siêu kinh điển” sẽ là một thảm họa đối với đội bóng xứ Catalan.

Dù vậy, HLV Martino bày tỏ quyết tâm: “Sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng chúng tôi tung cờ trắng đầu hàng. Barcelona không bao giờ ra sân với thái độ như vậy. Chúng tôi sẽ chiến đấu tới giây phút cuối cùng”.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.