HLV Mourinho vẫn chỉ đạo chiến thuật khi Chelsea dẫn 2-0

09/04/2014 05:33 GMT+7

(TNO) Sau khi Demba Ba ghi bàn thắng thứ 2 cho Chelsea ở phút 87 trận lượt về vòng tứ kết Champions League với Paris Saint Germain (PSG), người ta thấy HLV Jose Mourinho chạy như bay về phía các cầu thủ. Ai cũng tưởng ‘Người đặc biệt’ ăn mừng cùng các học trò. Thế nhưng, trên thực tế không phải vậy.

(TNO) Sau khi Demba Ba ghi bàn thắng thứ 2 cho Chelsea ở phút 87 trận lượt về vòng tứ kết Champions League với Paris Saint Germain (PSG), người ta thấy HLV Jose Mourinho chạy như bay về phía các cầu thủ. Ai cũng tưởng ‘Người đặc biệt’ ăn mừng cùng các học trò. Thế nhưng, trên thực tế không phải vậy.

>> Chelsea 2-0 PSG: Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục
>> Mourinho có cách để bắn hạ PSG
>> Tứ kết lượt về: Còn nước còn tát


Demba Ba ghi bàn thắng quý như vàng giúp Chelsea lội ngược dòng - Ảnh: Reuters

Trong trận đấu vừa qua, Chelsea đã tái hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục tương tự như họ đã từng thực hiện trước Napoli ở mùa giải Champions League 2011-2012. Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số vào lưới của PSG nhờ công của Andre Schuerrle ở phút 32, đội chủ sân Stamford Bridge liên tục tấn công.

Họ khiến khung thành của đội bóng Pháp phải liên tục chao đảo, trong đó có 2 lần bóng tìm đến xà ngang. Cuối cùng, những nỗ lực của thầy trò Mourinho cũng được đền đáp khi Demba Ba ghi bàn ở phút 87.

HLV Mourinho vẫn chỉ đạo chiến thuật khi Chelsea dẫn 2-0


HLV Mourinho yêu cầu các cầu thủ thay đổi chiến thuật dù thời gian của trận đấu còn rất it - Ảnh: Reuters

Sau khi cầu thủ người Senegal lập công, HLV Mourinho đã chạy về phía đám đông các học trò đang ăn mừng. Khi đó, rất nhiều người đã nghĩ rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang chia vui với các cầu thủ Chelsea.

Tuy nhiên, sau trận đấu, HLV Mourinho cho biết ông không hề có ý định ăn mừng lúc đó. Nguyên nhân khiến ông chạy đến chỗ các cầu thủ chỉ là để dặn dò họ những thay đổi về chiến thuật, dù rằng lúc đó trận đấu chỉ còn vài phút.

“Tôi không hề ăn mừng. Khi đó, tôi muốn chạy đến để nói với các cầu thủ cần phải thay đổi chiến thuật. Thời gian của trận đấu còn khoảng 3 phút, cộng thêm bù giờ từ 3 đến 4 phút và chúng tôi đang chơi quá cao. Đó là điều rất nguy hiểm”, Sport Mail dẫn lời HLV Mourinho.

Điều đó cho thấy HLV Mourinho có rất nhiều kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu. Chính kinh nghiệm này đã giúp ông giành chiến thắng trước Laurent Blanc bên phía PSG trong cuộc đấu trí tại Stamford Bridge.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.