HLV Nishino bổ nhiệm người 'chăm sóc' tuyển U.23 Thái Lan ở SEA Games 30

25/09/2019 10:35 GMT+7

HLV Akira Nishino vừa quyết định chọn trợ lý Issara Sritaro làm “cánh tay phải” của ông ở tuyển U.23 Thái Lan chuẩn bị cho việc bảo vệ chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games 30 tại Philippines vào cuối năm nay.

Sritaro vốn là HLV tuyển U.19 Thái Lan và là 1 trong 5 trợ lý của nhà cầm quân Nishino ở tuyển quốc gia nước này cùng với Anurak Srikerd, Totchtawan Sripan, Sasa Todic (HLV thủ môn) và Nebojsa Stamenkovic (HLV thể lực).

U.23 Việt Nam 4-0 U.23 Thái Lan, xác định đẳng cấp Việt Nam

Những trợ lý này vừa cùng chiến lược gia 64 tuổi người Nhật Bản dẫn dắt tuyển Thái Lan trong 2 lượt trận đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á hồi đầu tháng này (hòa Việt Nam 0-0 và thắng Indonesia 3-0).

U.23 Thái Lan đang rất muốn quên thất bại thảm hại 0-4 trước VN hồi tháng 3

ĐỘC LẬP

Theo Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Sritaro sẽ phụ trách chính việc tập luyện của tuyển U.23 do lịch trình sẽ chồng chéo với tuyển quốc gia trong đợt chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 sắp tới. FAT cho hay, nhiệm vụ chính sắp tới của Sritaro là sẽ giúp “Voi chiến” U.23 làm quen với mặt sân cỏ nhân tạo mà họ sẽ thi đấu tại SEA Games 30 (môn bóng đá sẽ diễn ra từ ngày 26.11 - 10.12).
Với quyết định trên, giám đốc kỹ thuật FAT Carlos Romagosa cho biết sẽ nhanh chóng tìm người thay thế cho vị trí của Sritaro dẫn dắt HLV tuyển U.19 tham dự giải tứ hùng GSB Bangkok Cup 2019 diễn ra từ ngày 10 - 12.10 tại Thái Lan. Ở giải này, ngoài U.19 chủ nhà Thái Lan, còn có Việt Nam (VN), Hàn Quốc và Uzbekistan. Theo kết quả bốc thăm, U.19 Thái Lan sẽ đụng độ VN ở bán kết và cặp đấu còn lại giữa Hàn Quốc - Uzbekistan (đều diễn ra vào ngày 10.10). Hai đội thắng sẽ vào chung kết tranh chức vô địch, còn 2 đội thua sẽ tranh hạng ba.
Trước khi được bổ nhiệm trợ lý cho ông Nishino, Sritaro được đánh giá là một trong những HLV trẻ có nhiều triển vọng. Tuy nhiên, gần nhất, nhà cầm quân 42 tuổi này suýt nữa bị sa thải khi U.18 Thái Lan gây thất vọng tại Giải vô địch U.18 Đông Nam Á ở VN hồi tháng trước do bị loại sớm ở vòng bảng chỉ với 5 điểm trong bảng đấu có 6 đội tranh tài.

HLV Nishino (trái) được kỳ vọng sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào tuyển U.23 Thái Lan

ĐỘC LẬP

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 30 dự kiến tổ chức vào ngày 3.10. Trước đó, Thái Lan cũng nhận tin vui khi Liên đoàn Bóng đá châu Á đã “bật đèn xanh” cho phép nước này đăng cai VCK Giải vô địch U.23 châu Á 2020 sau chuyến kiểm tra các sân đấu từ ngày 20 - 24.9.
Sau những khởi sắc ở tuyển quốc gia, người hâm mộ Thái Lan đang đặt nhiều kỳ vọng của việc HLV Nishino sẽ vực dậy phong độ bết bát của tuyển U.23 gần đây. Mới nhất là thất bại thảm hại 0-4 của "Voi chiến" trẻ trước U.23 VN tại vòng loại Giải U.23 châu Á 2020 hồi tháng 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.