HLV Nishino: “Việt Nam là đối thủ mạnh nhưng Thái Lan đã chơi tốt”

05/09/2019 23:09 GMT+7

HLV Akira Nishino đã dành lời khen cho các học trò trong buổi họp báo sau khi Thái Lan bị Việt Nam (VN) cầm chân 0-0 trên sân nhà Thammasat ở lượt trận đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra vào tối 5.9.

Trận "đại chiến" với VN là trận đấu ra mắt chính thức của chiến lược gia 64 tuổi người Nhật Bản trên cương vị HLV tuyển Thái Lan.

HLV Thái Lan: “Chúng tôi mạnh hơn và chơi tốt hơn Việt Nam“

Tuy nhiên, ông Nishino đã không thể có ngày ra mắt thực sự trọn vẹn khi Thái Lan chỉ có được 1 điểm trên sân nhà trước kình địch VN.  
 

"Messi Thái" Chanathip (trái) chơi mờ nhạt trong trận hòa VN

ĐỘC LẬP

Mở đầu phần phát biểu của mình, ông Nishino cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu ngày hôm nay. Thái Lan đã khởi đầu tốt trận mở màn vòng loại World Cup 2022. Thái Lan đã có những tiến bộ trong các pha phối hợp ở 1/3 sân đối phương.
Chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt trong hiệp 1 nhưng tạo ra cơ hội nhiều hơn trong hiệp 2 khi chơi bóng dài và tạo ra nhiều khoảng trống. Trận hòa 0-0 VN mới chỉ là trận đầu, chúng tôi vẫn còn 7 trận ở phía trước”.

Cuộc trò chuyện hài hước của HLV Park Hang-seo với phóng viên Việt Nam về tấm thẻ vàng

Nhận xét về màn trình diễn của các học trò, nhà cầm quân người Nhật nói tiếp: “Đây là điều tôi muốn, hôm nay chúng tôi đã có thể ghi bàn. Đối thủ rất mạnh và không hề dễ dàng để vượt qua nhưng các cầu thủ Thái Lan đã chơi tốt. Đây là trận đấu khó khăn và chúng tôi đã không thể ghi bàn. VN là đối thủ lớn nhất của Thái Lan nhưng trận đấu tới trên sân Indonesia, chúng tôi sẽ có tiến bộ, sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ nhằm đem lại kết quả tốt nhất trên sân cỏ”.

Nếu dứt điểm tốt, Văn Toàn (phải) đã có thể ghi bàn cho VN trên sân Thái Lan

ĐỘC LẬP

Sau đó, nhà cầm quân người Nhật Bản nhấn mạnh: “Thái Lan luôn là đội bóng mạnh ở Đông Nam Á và có vị trí tốt ở bóng đá châu Á. Hôm nay chúng ta đến đây với mục tiêu 3 điểm, nhưng 1 điểm cũng chấp nhận được. Đối phương không có cơ hội rõ ràng, nhưng chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội hơn. Vòng loại thứ hai World Cup 2022 còn đến 7 trận nên cần bình tĩnh”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.