HLV Pellegrini: Arsenal vẫn có thể vô địch Premier League

30/03/2014 16:06 GMT+7

(TNO) Theo nhà cầm quân của Manchester City (Man City), ông Manuel Pellegrini thì Arsenal sau trận hòa 1-1 với Man xanh rạng sáng 30.3, vẫn còn nguyên cơ hội vô địch Premier League mùa này.

(TNO) Theo nhà cầm quân của Manchester City (Man City), ông Manuel Pellegrini thì Arsenal sau trận hòa 1-1 với Man xanh rạng sáng 30.3, vẫn còn nguyên cơ hội vô địch Premier League mùa này.

>> Arsenal 1-1 Man City: 1 điểm tạo nên cao trào
>> Dzeko giúp Man City nhấn chìm M.U tại Old Trafford
>> HLV Jose Mourinho: Man City mới là ứng cử viên số 1

HLV Pellegrini: Arsenal vẫn có thể vô địch Premier League
HLV Pellegrini nhận định cuộc đua tại Premier League sẽ rất gay cấn - Ảnh: AFP

Arsenal hiện xếp thứ 4 với 5 điểm ít hơn so với đội tạm giữ ngôi đầu là Chelsea (thua Crystal Palace 0-1 ở vòng này). Tuy thế, ông Pellegrini nhận định: “Khoảng cách này không quá xa. Cuộc đua vẫn còn tiếp diễn rất khó lường. Arsenal và 3 đội còn lại top 4 hiện tại đều có cơ hội như nhau”.

Vị HLV người Chile này còn phân tích: “Chắc chắn, với lịch thi đấu còn gặp nhau giữa các đội trong tốp 4, thì việc mất điểm sẽ xảy ra và sẽ đưa cục diện cuộc đua trở nên rất khó dự đoán”.

Với Man City của ông Pellegrini, trong tháng 4 họ sẽ gặp Liverpool trên sân Anfield, xen kẽ đó là các trận gặp những đối thủ ưu gây bất ngờ và đang chạy đua trụ hạng như Southampton, Sunderland, West Brom và Crystal Palace mới vừa hạ ứng cử viên vô địch Chelsea…

Trong khi đó, Chelsea cũng còn gặp Liverpool, nhưng vấn đề của đội bóng HLV Jose Mourinho là họ hay để mất điểm trước các đối thủ chiếu dưới như trận vừa rồi và còn gặp những kẽ phá bĩnh như Stoke, Norwich nên cũng chưa biết điều gì xảy ra.

Arsenal trong hành trình 6 trận còn lại thì chỉ gặp mỗi thách thức lớn nhất là Everton. Còn lại, đều là những đối thủ dễ chơi như West Ham, Hull City, Newcastle, West Brom, Norwich. Còn Liverpool giữ quyền tự quyết, nhưng sắp tới cũng rất khó khăn, sau trận gặp Tottenham, họ sẽ hành quân đến sân khách gặp West Ham, rồi 2 trận đinh với Man City và Chelsea.

Do đó, như HLV Pellegrini dự báo, cục diện cuộc đua vô địch Premier League mùa này đúng là rất khó lường và hy vọng kịch tính sẽ xảy ra. Thậm chí, Man City dù có lợi thế là còn 2 trận chưa đấu trong tay, nhưng nếu cứ bị mất điểm như trận hòa vừa rồi thì coi như cũng phí phạm những ưu thế đang có.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.