HLV Simeone 'ngưỡng mộ' các cầu thủ Atletico Madrid

10/04/2014 06:10 GMT+7

(TNO) Vượt qua Barcelona với tỷ số 1-0 trong trận lượt về vòng tứ kết Champions League, Atletico Madrid đã xuất sắc lọt vào bán kết với kết quả chung cuộc thắng 2-1. Ngay lập tức, HLV Diego Simeone đã dành trọn mọi lời khen cho các học trò.

(TNO) Vượt qua Barcelona với tỷ số 1-0 trong trận lượt về vòng tứ kết Champions LeagueAtletico Madrid đã xuất sắc lọt vào bán kết với kết quả chung cuộc thắng 2-1. Ngay lập tức, HLV Diego Simeone đã dành trọn mọi lời khen cho các học trò.

>> Hạ Barcelona, Atletico Madrid hiên ngang vào bán kết
>> HLV Barcelona phát khóc khi Diego ghi bàn cho Atletico
>> Neymar cứu Barcelona thoát hiểm trước Atletico Madrid

Atletico Madrid thắng Barcelona 1-0 tại Champions League
Atletico Madrid (trái) đã bịt kín mọi nẻo đường vào khung thành - Ảnh: AFP

Trong trận đấu vừa qua, Atletico Madrid đã chủ động tấn công phủ đầu trong khoảng 20 phút đầu và có được bàn thắng nhờ công của Koke. Sau đó, lối chơi phòng ngự phản công đầy khoa học của đội chủ nhà đã khiến cho Barcelona phải chùn chân và đành chấp nhận thất bại.

“Cả đội đã chơi tuyệt vời. Đấy là 20 phút phi thường. Khi ấy, chúng tôi chỉ có một mục đích, không thể nào khác. Sau đó, chúng tôi phòng ngự không thể tốt hơn, quá đủ để chiến thắng trận này”, Simeone trả lời trên Canal Plus.

Vị HLV người Argentina không ngại ngần bày tỏ sự “ngưỡng mộ” với các học trò: “Tôi cảm thấy ngưỡng những cầu thủ này, cái cách họ từ bỏ, từ bỏ cái tôi của mình để hoà mình vào tập thể.

Xuyết suốt lịch sử, không phải lúc nào đội mạnh nhất cũng là kẻ chiến thắng, mà là đội chiến đấu tốt hơn. Chúng tôi đã cố gắng làm điều đó”.

HLV Simeone 'ngưỡng mộ' các cầu thủ Atletico Madrid
HLV Simeone không tiếc lời khen đối với các học trò - Ảnh: AFP

Mặc dù rất vui, nhưng Simeone khẳng định đội sẽ ăn mừng trong “yên bình”, không có xả hơi: “Chúng tôi biết rằng các cuộc chiến vẫn còn tiếp tục và bây giờ cả đội phải lấy lại thể lực. Vào cuối tuần, Atletico có một trận đấu khắc cũng rất khó khăn”.

Trong khi đó, bên phía Barcelona, đội trưởng Xavi cho rằng đội mình xứng đáng kết quả hoà: “Chúng tôi đã có cơ hội đảo ngược tỷ số. Atletic chơi rất tốt trong vòng 15 phút đầu nhưng tôi nghĩ Barca xứng đáng có bàn gỡ hoà, điều cho phép chúng tôi có thêm thời gian. Tuy nhiên, Atletico đã chuyền bóng rất tốt. Tôi chúc mừng và chúc họ may mắn trong các trận sắp tới”.

HLV Gerardo Martino của Barcelona
HLV Martino thừa nhận Barcelona thi đấu thiếu ý tưởng - Ảnh: AFP

Trên Canal Plus, HLV Gerardo Martino của Barcelona thừa nhận thất bại: “Có những lúc bạn không thể làm được điều mình muốn làm, hoặc làm điều gì đó mà không có ý tưởng rõ ràng. Khi một kết quả xảy ra, nó luôn có lý do. Atletico đã tận dụng cơ hội trong 20 phút đầu tiên. Có lẽ, nếu chúng tôi ghi bàn, chúng tôi đã có thể xoay chuyển tình thế”.

Vị HLV người Argentina cũng thừa nhận Barcelona đã không có nét đột biến trong lối chơi. Ông chia sẻ: “Tôi thấy rằng phong cách của đội vẫn vậy, sau 10 năm. Có bột mới gột nên hồ. Nếu ai đấy mong đợi Barcelona chơi như Atletico là điều bất khả thi.

Có sự khác biệt rất lớn giữa Atletico trong 20 phút đầu và những phút sau đấy. Rất khó để chơi trước một đội bóng như Atletico luôn đá bóng với ý tưởng rất rõ ràng như thế”.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.