HLV thứ 15 ở Serie A ra đi

07/04/2010 10:28 GMT+7

Livorno đã sa thải HLV Cosmi (ảnh) sau thành tích yếu kém của CLB kể từ khi ông nắm đội. Tính đến vòng 32 Serie A, Livorno hiện đang xếp chót bảng xếp hạng và kém nhóm trụ hạng đến 8 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

Livorno đã sa thải HLV Cosmi (ảnh) sau thành tích yếu kém của CLB kể từ khi ông nắm đội. Tính đến vòng 32 Serie A, Livorno hiện đang xếp chót bảng xếp hạng và kém nhóm trụ hạng đến 8 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa sẽ hạ màn.

Cosmi tiếp quản ghế nóng của đội bóng vùng Tuscan vào tháng 10.2009 từ tay HLV Ruotolo. Ngay trận đầu tiên Cosmi cầm quân, Livorno chơi ấn tượng và hạ Roma 1-0 trên sân khách. Tuy nhiên sau đó, Livorno đã thua 13/23 trận.

Tháng 1.2010, Cosmi quyết định rời bỏ chiếc ghế HLV của Livorno vì có những bất đồng với chủ tịch CLB, ông Aldo Spinelli. Nhưng chỉ 2 ngày sau khi chia tay Livorno, Spinelli đã gọi lại Cosmi.

Tưởng như việc ông quay lại sẽ giúp Livorno hồi sinh, song ông không giúp đội bóng cải thiện phong độ. Sau trận thắng Parma hồi tháng 1.2010, Livorno đã trải qua 13 trận liên tiếp chưa biết đến chiến thắng. Đây là nguyên nhân khiến ban lãnh đạo CLB không còn tin tưởng vào tài cầm quân của Cosmi. Như vậy, Cosmi là HLV thứ 15 ở Serie A bị mất việc trong mùa này.

Nhiệm vụ dẫn dắt Livorno trong giai đoạn còn lại của mùa giải sẽ được giao cho Ruotolo, người tiền nhiệm của chính Cosmi. Mùa trước, Ruotolo từng giúp Livorno giành quyền thăng hạng Serie A sau những trận play-off.

P.Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.