HLV trưởng tuyển Afghanistan bị tấn công dã man

13/01/2015 13:30 GMT+7

(TNO) Câu chuyện khủng khiếp được lan truyền mấy ngày qua tại Afghanistan là huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá quốc gia bị tấn công dã man.

(TNO) Câu chuyện khủng khiếp được lan truyền mấy ngày qua tại Afghanistan là huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá quốc gia bị tấn công dã man.

>> Ngày lịch sử của bóng đá Afghanistan
>> Beckham đến Afghanistan
>> Fan của Ronaldo tấn công nhà Platini
>> Ribery bị fan Hamburg tấn công

 
HLV Yousuf Kargar - Ảnh: AFP

Yousuf Kargar bị đâm nhiều nhát và gục tại khu vực gần nhà ông ở Kabul vào cuối tuần qua khi những kẻ tấn công chưa rõ danh tính phục sẵn ở đó để tấn công Kargar sau khi ông trở về nhà từ một đám cưới. Vị huấn luyện viên 52 tuổi bị đâm nhiều nhát ở lưng và và phía sau đầu của mình.

Một quan chức cảnh sát địa phương nói với báo giới: "Những kẻ tấn công đâm Kargar từ phía sau. Ông vừa được phẫu thuật tại một bệnh viện tư nhân và hiện sức khỏe đang trong tình trạng ổn định".

Mohammad Yousef Kargar đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết đội tuyển quốc gia Afghanistan thời hậu Taliban và có công lớn đưa đội bóng đoạt chức vô địch Nam Á năm 2013. Kargar từng là thành viên của đội tuyển quốc gia Afghanistan trong những năm 70 thế kỷ trước.

Kim Chao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.