HLV Wenger: “Không vực dậy Arsenal, tôi ra đi”

05/12/2012 03:00 GMT+7

Chiến lược gia người Pháp, ông Arsene Wenger đã đặt một giới hạn cuối cho mình như trên, cũng như để trả lời dứt khoát với giới CĐV Arsenal đang chỉ trích ông kịch liệt sau 3 trận liên tiếp đội nhà không thắng (2 hòa và 1 trận thua mới nhất trước Swansea 0-2 ngay sân nhà cuối tuần qua).

Chiến lược gia người Pháp, ông Arsene Wenger đã đặt một giới hạn cuối cho mình như trên, cũng như để trả lời dứt khoát với giới CĐV Arsenal đang chỉ trích ông kịch liệt sau 3 trận liên tiếp đội nhà không thắng (2 hòa và 1 trận thua mới nhất trước Swansea 0-2 ngay sân nhà cuối tuần qua).

Để thua đội đầu bảng M.U đến 15 điểm, xem như Arsenal sắp buông xuôi mọi hy vọng đua tranh ngôi vô địch. Đây chính là điểm mấu chốt khiến CĐV Arsenal phản ứng quyết liệt ông Wenger cũng như ban lãnh đạo CLB, vì nhất quyết không chịu đầu tư mạnh để “Pháo thủ” có nội lực đua tranh ngôi vô địch.

Tuy nhiên, sau trận thua Swansea, ông Wenger vẫn giữ nguyên lập trường của mình là: “Chúng tôi chỉ mua cầu thủ mới nếu thấy cần thiết. Còn hiện nay, điều quan trọng là Arsenal nhanh chóng gạt bỏ những thất vọng để tìm lại đúng đẳng cấp của mình. Tôi tin mình sẽ đưa Arsenal quay trở lại. Nếu tình hình vẫn cứ tồi tệ hơn thì đến cuối mùa tôi sẽ xem xét khả năng ra đi”.

Trận gặp Olympiakos ở lượt cuối vòng bảng Champions League được coi như một liệu pháp giúp họ giảm bớt áp lực trước khi trở về sân nhà gặp West Brom để đảo ngược tình thế, như lời hứa của HLV Wenger, hoặc không sẽ rất hiểm nguy cho “Pháo thủ”. Bởi nếu HLV Wenger ra đi thì chắc chắn nhiều kế hoạch phát triển của Arsenal sẽ bị đứt gánh giữa đường.

T.Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.