HLV Wenger lại “nổi điên”

20/09/2010 00:30 GMT+7

Nhà cầm quân người Pháp, Arsene Wenger đã cãi vã quyết liệt với trọng tài thứ tư Martin Atkinson bên ngoài đường biên, khi trọng tài chính Philip Dowd để quá 15 giây so với thời gian đá bù giờ 4 phút, nhờ đó tiền đạo Darren Bent kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Sunderland trong trận gặp Arsenal.

HLV Wenger đã phản ứng dữ dội với trọng tài - Ảnh: AFP, Getty Images

Nhà cầm quân người Pháp, Arsene Wenger đã cãi vã quyết liệt với trọng tài thứ tư Martin Atkinson bên ngoài đường biên, khi trọng tài chính Philip Dowd để quá 15 giây so với thời gian đá bù giờ 4 phút, nhờ đó tiền đạo Darren Bent kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Sunderland trong trận gặp Arsenal.

Các hình ảnh HLV Wenger đả kích trọng tài bàn đến trợ lý trọng tài đều được các phóng viên ảnh của các hãng tin AFP, Reuters, AP, Getty Images... chụp lại, chưa kể ống kính truyền hình cũng “bắt” toàn bộ những diễn biến đó trong phần cuối của trận đấu.

Cũng có thể hiểu được những phản ứng hết sức dữ dội của ông Wenger, vì nếu không có 15 giây thi đấu quá thời gian bù giờ đó, Arsenal đã có 1 trận thắng trong tình thế chỉ còn chơi với 10 người trong suốt hiệp 2 (tiền vệ Alex Song nhận thẻ vàng thứ hai rời sân phút 55), và hơn nữa là thủ quân Cesc Fabregas cũng phải rời sân quá sớm (phút 29) do dính chấn thương gân kheo (có thể nghỉ thi đấu trận giữa tuần này gặp Tottenham ở Carling Cup). Ngoài ra cũng thật xui xẻo cho Arsenal, vì cầu thủ vào thay Tomas Rosicky lẽ ra đã có cơ hội kết liễu trận đấu ở phút 74, nhưng lại sút hỏng quả phạt 11m. HLV Wenger cho biết, ông đã sững người vì thấy Rosicky nhận sút quả phạt đền thay vì phải là Samir Nasri.

Do đó, trong tâm trạng bực dọc, ông Wenger đã quay sang phản ứng trọng tài như một cách trút sự bực tức của mình. Ông nổi nóng với trọng tài chính Philip Dowd: “Nếu bạn có một cái đồng hồ để xem giờ, thì bạn cũng phải biết thời gian đá bù giờ bao nhiêu phút là đủ rồi, và cần phải cho trận đấu kết thúc tại đó. Bàn thắng của Sunderland được thực hiện khi đã hết 4 phút bù giờ. Tôi biết, trọng tài có quyền cho thời gian bù giờ kéo dài hơn so với quy định, nhưng là trong trường hợp xảy ra một vài vấn đề nào đó để có thể kéo dài thêm thời gian. Đằng này, trong 4 phút bù giờ đó, chẳng xảy ra gì cả. Và không thể lấy gì để bào chữa cho việc kéo dài thêm thời gian tối thiểu là 4 phút”.

Với những phản ứng này, HLV Wenger có thể sẽ đối mặt với án phạt của FA (Hiệp hội Bóng đá Anh). Nên nhớ, FA từng ra quy định nghiêm cấm các HLV có bất cứ hành vi nào chỉ trích trọng tài trước, trong và sau trận đấu.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.