HLV Wenger săn lùng tài năng Nhật Bản

06/01/2013 03:00 GMT+7

Trước trận đấu ở vòng 3 FA Cup gặp Swansea tối nay trên sân khách, HLV Arsene Wenger của Arsenal thay vì nói về các mục tiêu cần chuyển nhượng để “Pháo thủ” có đủ lực cạnh tranh các ngôi vô địch mùa này, thì lại chuyển hướng sang việc săn lùng các tài năng trẻ ở Nhật Bản.

Trước trận đấu ở vòng 3 FA Cup gặp Swansea tối nay trên sân khách, HLV Arsene Wenger của Arsenal thay vì nói về các mục tiêu cần chuyển nhượng để “Pháo thủ” có đủ lực cạnh tranh các ngôi vô địch mùa này, thì lại chuyển hướng sang việc săn lùng các tài năng trẻ ở Nhật Bản.

Theo ông Wenger: “Sắp tới chúng tôi sẽ tuyển khoảng 3-5 cầu thủ Nhật Bản, nơi có rất nhiều tài năng cần quan tâm”. Hiện trong thành phần tuyển Nhật có đến 8 cầu thủ đang chơi ở giải Bundesliga (Đức), tại Anh có 4 cầu thủ mà nổi tiếng nhất là Kagawa (M.U) và Yoshida (Southampton), Arsenal hiện cũng sở hữu một cầu thủ người Nhật là Ryo Miyaichi, nhưng đang cho Wigan mượn để tích lũy kinh nghiệm. Ngoài ra còn có Keisuke Honda (Nga, CSKA Moscow), Yuto Nagatomo (Ý, Inter Milan)...

HLV Wenger săn lùng tài năng Nhật Bản
Maya Yoshida (phải), trung vệ đang chơi nổi bật tại Southampton - Ảnh: Reuters

Ông Wenger cho rằng, sở dĩ mình vẫn trung thành với quan điểm tìm kiếm cầu thủ trẻ tiềm năng để đào tạo thành nguồn nhân lực chính cho CLB là vì áp lực về tài chính. Nhưng chính ông lại thừa nhận: “CĐV không thích chúng tôi làm như vậy, vì họ muốn CLB phải có ngay cầu thủ cỡ như Messi, chứ không phải những anh chàng thuộc dạng tiềm năng”. Bất chấp việc có thể bị sa thải nếu Arsenal không đạt thành tích tốt vào cuối mùa, HLV Wenger vẫn chấp nhận đối mặt với không ít áp lực để duy trì chính sách của mình.

Giang Lao

>> HLV Arsene Wenger: “Tôi nhận mọi trách nhiệm”
>> HLV Arsene Wenger bê bối tình ái?
>> HLV Arsene Wenger: “Chúng tôi là những khẩu thần công hết đạn”
>> HLV Arsene Wenger làm Chủ tịch

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.