Hồi hộp chờ loạt trận cuối

11/10/2011 15:03 GMT+7

(TNO) Trận Đan Mạch – Bồ Đào Nha, diễn ra vào lúc 1 giờ 15, ngày 12.10 (giờ VN) sẽ là chung kết của bảng H. Đội nào giành thắng lợi trong lượt trận cuối cùng vào rạng sáng mai đồng nghĩa sẽ giành suất chính thức đến Ba Lan và Ukraine mùa hè năm sau.

Đan Mạch rất mạnh khi được thi đấu trên sân nhà - Ảnh: Reuters

(TNO) Trận Đan Mạch – Bồ Đào Nha, diễn ra vào lúc 1 giờ 15, ngày 12.10 (giờ VN) sẽ là chung kết của bảng H. Đội nào giành thắng lợi trong lượt trận cuối cùng vào rạng sáng mai đồng nghĩa sẽ giành suất chính thức đến Ba Lan và Ukraine mùa hè năm sau.

Vào lúc này, cả hai đội cùng có 16 điểm sau 7 trận. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu. Do lượt đi Bồ Đào Nha thắng 3-1 nên chỉ cần hòa trận này là họ cũng đủ xếp trên Đan Mạch để chính thức giành vé tới vòng chung kết (VCK) EURO 2012. Với Đan Mạch, họ chỉ có một cửa để giành ngôi đầu bảng là phải thắng Bồ Đào Nha. Lợi thế lớn cho "Những chú lính chì" là họ được chơi trên sân nhà.

Cả hai đội đều có niềm tin lớn sẽ giành được kết quả có lợi ở đêm nay. Bồ Đào Nha khởi đầu vòng loại EURO 2012 không tốt khi bị Đảo Síp cầm hòa 4-4 và thua Na Uy 0-1. Nhưng đó là chuyện dưới thời HLV Carlos Queiroz, còn từ khi HLV trẻ Paulo Bento lên nắm quyền, Bồ Đào Nha toàn thắng tại vòng loại EURO mà trận khởi đầu chính là thắng Đan Mạch 3-1.

Còn Đan Mạch thì sao? Họ không bị ám ảnh bởi trận thua trên đất Bồ cách đây một năm. Khi đá ở sân nhà, Đan Mạch là một đội bóng khác vì họ đã toàn thắng trên Copenhagen tại vòng loại EURO 2012 và thậm chí còn không để thủng lưới. Nếu nối từ cả vòng loại EURO 2008 thì Đan Mạch đã có chuỗi 5 trận thắng liền và chỉ lọt lưới 1 bàn khi được thi đấu trên sân nhà.

 
Cổ động viên Bồ Đào Nha - Ảnh: Reuters

Về lực lượng, Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn với những ngôi sao có khả năng quyết định trận đấu như Cristiano Ronaldo, Nani nhưng Đan Mạch được đánh giá có lối chơi tập thể và khoa học. Sẽ là đáng tiếc nếu một trong hai đội không góp mặt tại VCK EURO 2012. Tuy nhiên, vẫn có khả năng hai đội cùng dắt tay nhau vào VCK sau trận đấu này với tư cách một đội là đầu bảng và một đội là đội nhì bảng cá thành tích xuất sắc nhất.

Nếu Croatia không thắng Latvia trên 4 bàn cộng với Thụy Điển thua Hà Lan thì dù trận Đan Mạch và Bồ Đào Nha có thế nào thì hai đội cũng cùng đến Ba Lan và Ukraine. Nếu Thụy Điển bị Hà Lan cầm hòa thì hai đội Bồ Đào Nha và Đan Mạch vẫn có thể giành vé tới VCK nếu chia điểm với nhau.

Trong trường hợp Thụy Điển thắng Hà Lan thì Đan Mạch và Bồ Đào Nha mới phải "sống mái" vì chỉ có đội đầu bảng mới đi tiếp. Trận Croatia – Latvia kết thúc thì trận Đan Mạch – Bồ Đào Nha mới bắt đầu. Trận Hà Lan – Thụy Điển cũng đá sớm hơn trận Đan Mạch – Bồ Đào Nha 15 phút. Người ta e rằng hai đội của bảng H sẽ vừa nhìn kết quả các trận khác vừa điều chỉnh thái độ thi đấu.

 
Tuyển Pháp sẽ thi đấu trận quyết định ở bảng D với Bosnia & Herzegovina tại Paris - Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, cuộc đối đầu giữa Pháp và Bosnia & Herzegovina tại Paris vào rạng sáng mai cũng được xem là khá kịch tính. Trước lượt trận cuối cùng của vòng loại EURO 2012, Pháp đang tạm dẫn đầu bảng D, chỉ nhiều hơn Bosnia & Herzegovina đúng một điểm. Do đó, trận đấu giữa họ vào rạng sáng mai tại Paris sẽ quyết định chủ nhân của suất vào thẳng VCK, còn kẻ kém may mắn sẽ phải đi dự vòng play-off với không ít rủi ro.

Lịch thi đấu lượt cuối vòng loại EURO 2012
(Giờ thi đấu được tính theo giờ VN)

Bảng A
Thổ Nhĩ Kỳ - Azerbaijan (0 giờ, 12.10)
Đức - Bỉ (0 giờ, 12.10)
Kazakhstan - Áo (23 giờ, 11.10)

Bảng B
CH Ireland - Armenia (0 giờ 45, 12.10)
Macedonia - Slovakia (0 giờ 45, 12.10)
Nga - Andorra (0 giờ 45, 12.10)

Bảng C
Ý - Bắc Ireland (1 giờ 45, 12.10)
Slovenia - Serbia (1 giờ 45, 12.10)

Bảng D
Pháp - Bosnia & Herzegovina (2 giờ, 12.10)
Albania - Romania (1 giờ, 12.10)

Bảng E
Hungary - Phần Lan (1 giờ, 12.10)
Moldova - San Marino (1 giờ, 12.10)
Thụy Điển - Hà Lan (1 giờ 15, 12.10)

Bảng F
Croatia - Latvia (0 giờ, 12.10)
Malta - Israel (0 giờ, 12.10)
Georgia - Hy Lạp (0 giờ, 12.10)

Bảng G
Bulgaria - Wales (1 giờ 5, 12.10)
Thụy Sỹ - Montenegro (1 giờ 15, 12.10)

Bảng H
Đan Mạch - Bồ Đào Nha (1 giờ 15, 12.10)
Na Uy - Đảo Síp (1 giờ 15, 12.10)

Bảng I
Tây Ban Nha - Scotland (1 giờ 45, 12.10)
Lithuania - CH Séc (1 giờ 45, 12.10)

* Ba Lan và Ukraine (2 nước đồng chủ nhà) cùng với Đức, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh là các đội đã giành vé chính thức vào vòng chung kết EURO 2012. Sau loạt trận rạng sáng mai, sẽ xác định thêm 5 suất trực tiếp còn lại và xác định 8 đội bóng tham dự vòng play-off.

* Theo thể thức, 9 đội bóng dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành tấm vé trực tiếp tới Ba Lan và Ukraine. Đội bóng xếp thứ 2 xuất sắc nhất cũng sẽ giành quyền tới thẳng VCK EURO năm tới. Còn lại 8 đội bóng xếp nhì các bảng còn lại sẽ được bốc thăm chia làm 4 cặp đấu thi đấu 2 trận lượt đi và về tranh 4 tấm vé vớt để cùng với 2 đội chủ nhà EURO 2012 hợp thành 16 đội tuyển mạnh nhất châu Âu tranh tài ở ngày hội bóng đá được chờ đợi nhất mùa hè năm sau.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.