Hỗn chiến sau trận chung kết Cúp Libertadores

24/06/2011 03:02 GMT+7

Bóng đá Nam Mỹ tiếp tục rơi vào vòng xoáy của bạo lực sau khi trận chung kết lượt về Cúp Libertadores kết thúc với chức vô địch thuộc về CLB Santos sau chiến thắng 2-1 trước đối thủ Penarol của Uruguay (lượt đi hai đội hòa 0-0).

Bóng đá Nam Mỹ tiếp tục rơi vào vòng xoáy của bạo lực sau khi trận chung kết lượt về Cúp Libertadores kết thúc với chức vô địch thuộc về CLB Santos sau chiến thắng 2-1 trước đối thủ Penarol của Uruguay (lượt đi hai đội hòa 0-0).

Khi trọng tài vừa thổi còi dứt trận, cầu thủ 2 đội đã lao vào ẩu đả nhau dữ dội. Cũng may là trật tự được nhanh chóng vãn hồi khi BHL 2 đội cùng lực lượng an ninh kịp thời vào sân để ngăn chặn những cái đầu nóng bùng phát, nên không có chấn thương nào xảy ra. Sự cố này khiến bầu không khí bóng đá Nam Mỹ tại Copa America sắp tới sẽ bị ảnh hưởng, nhất là khi giải diễn ra tại Argentina, nơi bạo lực vẫn còn hoành hoành. Như vậy, Santos sẽ đại diện Nam Mỹ dự tranh giải World Cup các CLB vào tháng 12 năm nay tại Nhật Bản cùng với Barcelona và các nhà vô địch một số châu lục khác.

T.Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.