Houllier: “Lỗi ở Rooney”

20/07/2010 09:27 GMT+7

HLV người Pháp Gerard Houllier tin rằng màn trình diễn nghèo nàn của Wayne Rooney là nguyên nhân chính cho thất bại của tuyển Anh tại World Cup 2010. Cựu HLV của Liverpool nhận xét: “Rõ ràng vấn đề chính yếu để giải thích việc Anh chơi không tốt tại World Cup là các ngôi sao hàng đầu của họ đã thi đấu không như mong đợi. Tôi nghĩ phần lớn là do Rooney. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc song tôi không biết cậu ấy thi đấu tệ là do mệt mỏi hay không có được phong độ tốt”.

Wayne Rooney (10) đã có một kỳ World Cup hoàn toàn thất bại - Ảnh: AFP

HLV người Pháp Gerard Houllier tin rằng màn trình diễn nghèo nàn của Wayne Rooney là nguyên nhân chính cho thất bại của tuyển Anh tại World Cup 2010. Cựu HLV của Liverpool nhận xét: “Rõ ràng vấn đề chính yếu để giải thích việc Anh chơi không tốt tại World Cup là các ngôi sao hàng đầu của họ đã thi đấu không như mong đợi. Tôi nghĩ phần lớn là do Rooney. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc song tôi không biết cậu ấy thi đấu tệ là do mệt mỏi hay không có được phong độ tốt”.

Người giữ chức giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Pháp nói thêm: “Nếu Rooney, người mà tôi cho là cầu thủ dứt điểm hàng đầu, ghi một vài bàn thắng, có thể mọi chuyện đã khác. Nếu nhìn vào những đội bóng khác đã tiến sâu như Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha, trong đội hình của họ đều có một hoặc hai chân sút hàng đầu. Uruguay vào đến bán kết chính là nhờ vào Diego Forlan”.

Houllier cũng khẳng định lợi ích của kỳ nghỉ đông, điều mà HLV Capello kêu gọi áp dụng ở Anh. Ông khẳng định lợi ích được thể hiện một cách rõ ràng qua danh tính những đội bóng vào bán kết World Cup 2010. “Giải vô địch của các đội vào đến bán kết - Đức, Hà Lan và TBN đều có một kỳ nghỉ ít nhất 2 tuần vào lễ Giáng sinh hoặc năm mới”, Houllier nói.

S.D (Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.