Hull dọn chỗ ở Championship

28/04/2010 09:29 GMT+7

Hull vẫn chưa chính thức xuống hạng song thực tế việc họ ở lại Premier League ở mùa sau là điều không tưởng. “Những chú hổ” hiện thua đội xếp thứ 17 West Ham 6 điểm khi chỉ còn 2 vòng đấu. Hiệu số bàn thắng bại của họ (-41) quá kém so với West Ham (-18).

Chủ tịch của Hull, Adam Pearson - Ảnh: AFP

Hull vẫn chưa chính thức xuống hạng song thực tế việc họ ở lại Premier League ở mùa sau là điều không tưởng. “Những chú hổ” hiện thua đội xếp thứ 17 West Ham 6 điểm khi chỉ còn 2 vòng đấu. Hiệu số bàn thắng bại của họ (-41) quá kém so với West Ham (-18).

Vì vậy, ban lãnh đạo Hull biết rằng họ không thể chờ đợi một phép màu xảy ra. Thay vào đó, chủ sở hữu Russell Bartlett và chủ tịch Adam Pearson hiện chạy đua ráo riết với thời gian để dọn chỗ cho đội bóng ở Championship mùa sau. Nguy cơ hiện nay với Hull là họ sẽ lâm vào cảnh nợ nần với việc xuống hạng từ đó dẫn đến phá sản. Nếu điều này xảy ra, Hull sẽ bị trừ 10 điểm ở Championship mùa sau. Vì vậy, Bartlett và Pearson đã tổ chức một cuộc họp vào hôm qua để tìm cách dàn xếp với các chủ nợ. Một nhiệm vụ khác của Pearson là phải cắt giảm bảng lương từ 40 triệu bảng/năm xuống còn 15 triệu bảng/năm.

“Chúng tôi đang đối mặt với thời kỳ khó khăn để điều chỉnh và thích nghi với cuộc sống ở Championship, song tôi tự tin chúng tôi có thể làm được điều đó”, Bartlett phát biểu. Dù xem như đã xuống hạng, Hull chắc chắn sẽ tiếp tục chiến đấu ở Premier League bởi họ muốn giành vị trí thứ 18 với Burnley. Vị trí này sẽ đem lại cho họ thêm 750.000 bảng tiền thưởng. Số tiền này rất quý giá với một đội bóng đang đứng trên bờ vực khủng hoảng như Hull.

S.D
(Theo Guardian)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.