Humberto Suazo họa vô đơn chí

05/06/2010 09:26 GMT+7

Cuối tuần trước, tiền đạo của tuyển Chile Humberto Suazo đã gặp xui xẻo khi bị chấn thương trong trận đấu giao hữu với Israel. Chấn thương này khiến vua phá lưới vòng loại World Cup 2010 ở Nam Mỹ chắc chắn phải vắng mặt trong trận đấu đầu tiên của Chile tại vòng bảng với Honduras vào ngày 16.6. Tuy nhiên, đó chưa phải là hậu quả lớn nhất mà Suazo phải nhận từ chấn thương kể trên.

Humberto Suazo đã 42 lần khoác áo tuyển Chile và ghi được 18 bàn - Ảnh: Reuters

Cuối tuần trước, tiền đạo của tuyển Chile Humberto Suazo đã gặp xui xẻo khi bị chấn thương trong trận đấu giao hữu với Israel. Chấn thương này khiến vua phá lưới vòng loại World Cup 2010 ở Nam Mỹ chắc chắn phải vắng mặt trong trận đấu đầu tiên của Chile tại vòng bảng với Honduras vào ngày 16.6. Tuy nhiên, đó chưa phải là hậu quả lớn nhất mà Suazo phải nhận từ chấn thương kể trên.

Để thúc đẩy quá trình hồi phục chấn thương của Suazo, các bác sĩ của đội tuyển đã tiêm vào vết thương một loại chất kích thích nhằm giúp các tế bào hồi phục nhanh hơn. Song theo tờ báo ở Chile El Mercurio, loại chất này được xếp trong danh sách các chất kích thích bị cấm, công bố trong năm 2010 của cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA). Vì thế, chân sút 29 tuổi sẽ bị loại khỏi World Cup 2010 nếu điều này được xác nhận bởi FIFA.

Hiện tại, Suazo cùng tuyển Chile đang hồi hộp chờ đợi quyết định từ FIFA. Song chủ tịch LĐBĐ Chile Harold Mayne-Nicholls trấn an người hâm mộ rằng những người chữa trị cho Suazo là các bác sĩ hàng đầu và họ có liên lạc thường xuyên với FIFA để nắm vững thông tin về vấn đề doping.

Tổng thống Chile, Sebastian Pinera
Tổng thống Chile, Sebastian Pinera, dặn dò Suazo trước lễ xuất quân đến Nam Phi, hôm 3.6

S.D (Theo El Mercurio)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.