Hủy bỏ trận Anh - Hà Lan vì bạo động

10/08/2011 00:28 GMT+7

Hôm qua, Hiệp hội Bóng đá Anh đã quyết định hủy bỏ trận giao hữu quốc tế giữa tuyển Anh và Hà Lan dự định diễn ra trên sân Wembley vào 2 giờ sáng mai vì lo ngại tình trạng bạo lực đang bùng phát dữ dội ở thủ đô London sẽ đe dọa tới sự an toàn của các CĐV đến xem.

Hôm qua, Hiệp hội Bóng đá Anh đã quyết định hủy bỏ trận giao hữu quốc tế giữa tuyển Anh và Hà Lan dự định diễn ra trên sân Wembley vào 2 giờ sáng mai vì lo ngại tình trạng bạo lực đang bùng phát dữ dội ở thủ đô London sẽ đe dọa tới sự an toàn của các CĐV đến xem.

Trận đấu này đã bán hết hơn 70.000 vé từ trước. Trước đó, một số trận thuộc khuôn khổ vòng 1 giải Carling Cup dự định diễn ra vào rạng sáng nay (theo giờ VN) là Crystal Palace gặp Crawley; Charlton gặp Reading; Bristol gặp Swindon và West Ham gặp Aldershot… cũng đều bị hoãn lại.

Trung vệ Ferdinand bình luận trên mạng xã hội Twitter: “Chẳng ai còn lòng dạ nào đến xem trận đấu, trong lúc đất nước mình đang hỗn loạn”. Ở loạt trận giao hữu sáng mai đáng chú ý có trận Ý - Tây Ban Nha (vắng Xavi, Sergio Ramos) và Đức (vắng Ozil, Khedira) - Brazil.

G.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.