Ibrahimovic: Không có tôi, World Cup 2014 chẳng còn giá trị gì!

20/11/2013 07:25 GMT+7

(TNO) Mặc dù đã đóng góp 2 bàn thắng nhưng Zlatan Ibrahimovic vẫn không thể giúp Thụy Điển có vé dự World Cup 2014. Thành tích của Ibrahimovic đã bị chính kình địch Cristiano Ronaldo làm cho lu mờ bởi cú hattrick và qua đó giúp Bồ Đào Nha thắng chung cuộc với tỷ số 4-2.

(TNO) Mặc dù đã đóng góp 2 bàn thắng nhưng Zlatan Ibrahimovic vẫn không thể giúp Thụy Điển có vé dự World Cup 2014. Thành tích của Ibrahimovic đã bị chính kình địch Cristiano Ronaldo làm cho lu mờ bởi cú hattrick và qua đó giúp Bồ Đào Nha thắng chung cuộc với tỷ số 4-2.

>> Ronaldo lập hattrick đưa Bồ Đào Nha đến World Cup 2014
>> HLV tuyển Thụy Điển đánh giá Ibrahimovic cao hơn Ronaldo
>> Ibrahimovic: Brazil 2014 sẽ rất buồn khi không có Ronaldo

 
Thi đấu khá tốt nhưng Ibrahimovic vẫn không thể đưa Thụy Điển đến Brazil - Ảnh: Reuters

Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo đang khoác áo CLB Paris Saint Germain - Ibrahimovic cho biết, với anh vòng chung kết World Cup 2014 không còn giá trị nào khi thiếu... anh.

“Đây có lẽ là nỗ lực cuối cùng để tham gia một kỳ World Cup với tư cách một tuyển thủ quốc gia của tôi. Một điều chắc chắn rằng, một kỳ World Cup không có tôi sẽ chẳng có cái quái gì để xem, sẽ thật vô nghĩa khi chờ đợi World Cup đến.

Xin chúc mừng Bồ Đào Nha, dù cho cả 2 đội tuyển đều xứng đáng được dự World Cup. Tất nhiên, tôi rất thất vọng ngay ở thời điểm này, khi mà World Cup tại Brazil chỉ còn là một giấc mơ với Thụy Điển”, Ibrahimovic nói với AFP.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo đã không giấu được niềm vui sau khi đưa Bồ Đào Nha đến Brazil và chính thức san bằng kỷ lục ghi bàn ở đội tuyển quốc gia của huyền thoại Pauleta (47 bàn thắng).

 
Ronaldo đã tỏa sáng với cú hattrick vào lưới Thụy Điển - Ảnh: AFP

"Kỷ lục của Pauleta không phải ưu tiên số 1 của tôi. Tôi biết rằng Bồ Đào Nha luôn cần sự đóng góp của tôi. Tôi không cần phải chứng minh trước bất cứ ai. Tôi chỉ cố gắng thể hiện hết sức, đáp lại mọi sự chỉ trích trên sân cỏ.

Trong trận đấu vừa qua, dù có thời điểm Bồ Đào Nha chơi chùng xuống sau khi bị Thụy Điển ghi bàn nhưng sau đó, toàn đội đã thi đấu tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi xứng đáng được khen ngợi", ngôi sao đang khoác áo CLB Real Madrid nói.

Và Ronaldo cũng không quên dành những lời tán dương cho Ibrahimovic: "Ibrahimovic là cầu thủ tuyệt vời, ngôi sao lớn nhất của Thụy Điển nhưng tôi không hề có ý định cạnh tranh với anh ấy. Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ quốc gia và cả 2 đã cống hiến hết mình".

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.