Ibrahimovic tự cho mình là “huyền thoại sống”

10/09/2012 17:24 GMT+7

(TNO) Dù được giới chuyên môn đánh giá rất cao song tiền đạo Zlatan Ibrahimovic cũng từng bị gán cho “tội” kiêu căng bởi những phát ngôn gây sốc trong làng bóng đá. Chân sút người Thụy Điển mới đây đã tự phong cho mình là một “huyền thoại sống”.

(TNO) Dù được giới chuyên môn đánh giá rất cao song tiền đạo Zlatan Ibrahimovic cũng từng bị gán cho “tội” kiêu căng bởi những phát ngôn gây sốc trong làng bóng đá. Chân sút người Thụy Điển mới đây đã tự phong cho mình là một “huyền thoại sống”.

>> Ibrahimovic lập cú đúp cứu PSG tránh khỏi thất bại
>> Vừa đến PSG, Ibrahimovic đã đòi áo số 10
>> Ibrahimovic đến PSG tạo nên lịch sử

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic
Ibrahimovic được vinh danh tại thành phố Malmo - Ảnh: AFP

Nhân dịp trở về quê nhà để chuẩn bị cho trận tiếp đón Kazakhstan thuộc vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu diễn ra ngày 12.9, Ibrahimovic đã được chính quyền địa phương vinh danh trên phố đi bộ dành cho những người nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao nằm bên ngoài sân vận động Swedbank ở thành phố Malmo (Thụy Điển).

Được biết, Swedbank là sân nhà của câu lạc bộ Malmo FF, nơi khởi nghiệp của Ibrahimovic khi anh có 3 năm thi đấu tại đây.

Phát biểu trên báo France Football về vinh dự được trao, chân sút đang chơi cho Paris Saint Germain lập tức “nổ” vang trời. Anh nói: “Thông thường, bạn không thể nào trở thành huyền thoại trước lúc chết. Nhưng tôi là một huyền thoại sống, ít nhất ở Malmo… Dù sao đây cũng là một vinh dự lớn với tôi, điều này minh chứng rằng tôi đã thực hiện được một điều gì ý nghĩa trong sự nghiệp”.

Đây không phải lần đầu Ibrahimovic có những phát ngôn kiểu như vậy. Thời còn khoác áo AC Milan, tiền đạo này cũng từng cho bản thân là cầu thủ giỏi nhất.

“Tôi nghĩ mình là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Dù không sở hữu những giải thưởng cao quý như Quả bóng vàng hay Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, song điều này không có nghĩa tài năng của tôi thua kém ai”, Gazzetta Dello Sport dẫn lời Ibra.

Chưa hết, tiền đạo cao 1m95 này khi chuyển sang khoác áo Barcelona từ Inter Milan hồi năm 2009 còn mạnh miệng tuyên bố: “Tôi rời Ý vì chán ngấy với bóng đá ở đây”. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, anh đã trở lại Serie A khoác áo AC Milan.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.