Inter có thể bị tước “cú ăn ba”

13/06/2010 16:52 GMT+7

Người phát ngôn của LĐBĐ Ý (FIGC) Paolo Cordi tiết lộ với hãng thông tấn ở Đức DPA rằng chủ tịch Genoa, Enrico Preziosi, không có giấy phép kinh doanh khi chuyển nhượng 2 cầu thủ Diego Milito và Thiago Motta đến Inter Milan, vào mùa hè năm ngoái.

Người phát ngôn của LĐBĐ Ý (FIGC) Paolo Cordi tiết lộ với hãng thông tấn ở Đức DPA rằng chủ tịch Genoa, Enrico Preziosi, không có giấy phép kinh doanh khi chuyển nhượng 2 cầu thủ Diego Milito và Thiago Motta đến Inter Milan, vào mùa hè năm ngoái.

Preziosi và chủ tịch  Inter, M. Moratti sẽ phải ra trước tòa án thể thao ở Roma vào tháng 7 để trả lời về vấn đề này. Trong trường hợp tồi tệ nhất, Inter có thể bị tước các chức vô địch mà họ giành được trong mùa bóng vừa qua.

S.D (Theo DPA)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.