Inter đẩy Milan chìm sâu

09/10/2012 03:36 GMT+7

Trận derby thành Milan mùa này không còn nóng như những năm trước vì cả 2 đội đều vắng nhiều tên tuổi lớn, đồng thời cũng thay máu lực lượng nên sức thu hút không cao.

Trận derby thành Milan mùa này không còn nóng như những năm trước vì cả 2 đội đều vắng nhiều tên tuổi lớn, đồng thời cũng thay máu lực lượng nên sức thu hút không cao.

Dù vậy với tính chất không ai chịu kém nhau nên cả 2 đội vẫn nỗ lực trong trận quyết đấu này. Tuy nhiên chỉ có một đội giành 3 điểm là Inter sau khi có bàn thắng từ rất sớm của trung vệ Samuel, bất chấp sau đó phải chơi 10 người từ  đầu hiệp 2 khi tiền vệ người Nhật Bản Nagatomo bị thẻ đỏ rời sân. Trong trận này, Inter vẫn phần nào tỏ ra ổn định với những thủ lĩnh như Zanetti ở dưới, Cambiasso ở giữa hay Diego Milito và cựu tiền đạo Milan Cassano ở trên. Ngược lại phía Milan thiếu quá nhiều trụ cột, trong đội hình chỉ có vài cái tên đáng chú ý như Montolivo hay Boateng. Ngay như tiền vệ phòng ngự De Jong vừa từ Man.City chuyển đến dù rất quyết tâm cũng chưa cho thấy sự gắn kết với các vị trí khác.

Trận thắng 1-0 này của Inter giúp họ có 15 điểm tiếp tục nằm trong top 5, ngược lại Milan vẫn giậm chân tại chỗ với 7 điểm, xếp hạng 11 thua đội đầu bảng Juventus đến 12 điểm và thua chính Inter 8 điểm. Nếu không có những biện pháp quyết liệt hơn để bổ sung lực lượng, Milan sẽ còn chìm sâu trong khủng hoảng.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.