Inter không khát thắng

02/01/2010 09:28 GMT+7

Kết quả trận gặp Al Hilal (Ả Rập Saudi) không hề quan trọng với Inter Milan. Hơn hết, đây là dịp để đoàn quân của HLV Jose Mourinho (ảnh) tìm lại cảm giác chơi bóng sau những ngày nghỉ Giáng sinh. Ở phương diện thương mại, đây là hình thức để hình ảnh của Inter được quảng bá rộng rãi hơn đến thị trường Ả Rập giàu có.

Kết quả trận gặp Al Hilal (Ả Rập Saudi) không hề quan trọng với Inter Milan. Hơn hết, đây là dịp để đoàn quân của HLV Jose Mourinho (ảnh) tìm lại cảm giác chơi bóng sau những ngày nghỉ Giáng sinh. Ở phương diện thương mại, đây là hình thức để hình ảnh của Inter được quảng bá rộng rãi hơn đến thị trường Ả Rập giàu có.

Khi đặt chân đến Riyadh, HLV Jose Mourinho thừa nhận không hy vọng đội nhà sẽ giành chiến thắng trong trận này. Thậm chí vị HLV người Bồ Đào Nha còn cho biết các học trò của ông có thể phải nhận thất bại. Theo Mourinho, thời tiết quá nóng tại Trung Đông lúc này ảnh hưởng xấu đến thể lực của các cầu thủ. Được biết, Inter Milan chỉ mới đáp chuyến bay đến thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi vào ngày đầu năm mới, tức một ngày trước trận đấu. Mourinho cũng tiết lộ rằng trước khi gặp Al Hilal, Inter chưa hề tập luyện một buổi nào. Mourinho coi trận đấu với Al Hilal chính là một buổi tập để chuẩn bị cho các giải chính thức.

Dù vậy, “người đặc biệt” vẫn thể hiện sự tôn trọng với đối thủ khi đánh giá bằng những lời có cánh: “Lối chơi của Al Hilal rất sáng tạo, kỹ thuật. Có nhiều cầu thủ trong đội hình của họ từng có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Do vậy, Inter chắc chắn  sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, không một cầu thủ nào đá hơn 45 phút”.

Về phần Al Hilal, được thi đấu với Inter Milan là cơ hội để các cầu thủ có dịp so tài cùng những danh thủ bóng đá nổi tiếng thế giới như Cambiasso, Diego Milito, Julio Cesar… Bên cạnh đó, trận đấu này còn là món quà chia tay đầy ý nghĩa mà CLB gửi đến cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất châu Á, Nawaf Al Temyat.

Dự đoán: Hòa 1-1.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.