Inter thắng nhờ trọng tài

21/09/2010 08:29 GMT+7

Đó là lời khẳng định của ông chủ tịch CLB Palermo, Maurizio Zamparini, sau khi đội nhà bị thua Inter Milan tại vòng 3 Serie A. Phát biểu trên Sky Sport, chủ tịch Zamparini cho rằng có mùi tiêu cực từ các trọng tài khiến Inter được hưởng lợi. “Inter đang là một Juventus mới.

Inter Milan (phải) có một trận đấu khó khăn trước Palermo - Ảnh: AFP

Đó là lời khẳng định của ông chủ tịch CLB Palermo, Maurizio Zamparini, sau khi đội nhà bị thua Inter Milan tại vòng 3 Serie A. Phát biểu trên Sky Sport, chủ tịch Zamparini cho rằng có mùi tiêu cực từ các trọng tài khiến Inter được hưởng lợi. “Inter đang là một Juventus mới.

Khi có tình huống đáng thổi phạt đền mà họ không thổi thì bạn chẳng làm gì được. Họ đã từ chối của chúng tôi không chỉ 1 mà là 4 quả phạt đền”, chủ tịch Zamparini khẳng định.

Trong khi đó, thủ môn Julio Cesar của Inter lại cho rằng chiến thắng của đội nhà là xứng đáng. Cesar cho biết: “Chúng tôi đã có 3 điểm trên một sân đấu khó khăn và chống lại một đội bóng rất mạnh. Nhưng tôi tin kết quả này là xứng đáng nếu xem cách chúng tôi thi đấu”. Nhưng không phải ai trong đội hình Inter cũng hài lòng về trận đấu này. Tiền đạo Diego Milito đã thể hiện thái độ không vui khi bị HLV Benintez thay ra vào phút 76. Khi rời sân, Milito đã nói khá rõ với ống kính phóng viên rằng: “Tại sao tôi lại bị thay ra sân”. Khi đã yên vị trên ghế dự bị, Milito cằn nhằn tiếp với Benitez: “Điều này thật không hay. Chúng ta cần nói với nhau về chuyện này”. Sau trận, HLV Benitez cho biết: “Milito chỉ thiếu bàn thắng nhưng sớm hay muộn nó cũng đến với anh. Tôi đã nói chuyện với Milito và rất bực thái độ của anh ta. Nhưng tôi vẫn đặt niềm tin vào Milito”.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.