Ireland - Algeria: Ireland không đá chơi

28/05/2010 08:47 GMT+7

Trận giao hữu giữa Ireland và Algeria tại Dublin được lên kế hoạch từ tháng 2. Với các cầu thủ Bắc Phi, trận gặp Ireland là dịp tốt để họ cọ xát với trường phái bóng đá Anh do tại World Cup 2010, Algeria chung bảng với Anh.

Tuyển Algeria đã tập luyện hơn 2 tuần ở Thụy Sỹ - Ảnh: Reuters

Trận giao hữu giữa Ireland và Algeria tại Dublin được lên kế hoạch từ tháng 2. Với các cầu thủ Bắc Phi, trận gặp Ireland là dịp tốt để họ cọ xát với trường phái bóng đá Anh do tại World Cup 2010, Algeria chung bảng với Anh.

Sau khi đánh bại Ai Cập để giành vé vào VCK, các cầu thủ Algeria chơi không tốt lắm trong các trận sau đó. Tại CAN hồi đầu năm, họ thua Ai Cập 0-4 rồi bị Nigeria loại tại vòng tứ kết. Tháng 3 vừa qua, Algeria có một trận giao hữu với Serbia và thua 0-3.

HLV Rabah Sadane tập trung 25 cầu thủ Algeria từ 13.5 và họ tập luyện suốt 2 tuần qua tại Crans-Montana, Thụy Sỹ. Sau trận giao hữu với Ireland, Algeria sẽ sang Đức tập huấn và có một trận giao hữu với UAE vào 5.6 rồi mới lên đường sang Nam Phi. Trận gặp Ireland cũng là dịp để HLV Sadane thử nghiệm đội hình trước khi gút xuống 23.

Về phía Ireland, họ không được dự World Cup nhưng với thầy trò nhà Trapattoni, các trận giao hữu không phải là dịp thi đấu cho vui. HLV Trapattoni đặt mục tiêu cùng Ireland vượt qua vòng loại Euro 2012 nên các trận giao hữu sẽ là cơ hội để ông tìm các gương mặt cần thiết cho đội tuyển. Sự quyết tâm của Ireland đã được thể hiện rất rõ trong trận thắng Paraguay 2-1 cách đây ít ngày.

Goal dự đoán: Ireland thắng 2-1.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.