J-League sắp xem cầu thủ Đông Nam Á là nội binh

23/02/2013 03:25 GMT+7

Trước thông tin BTC giải vô địch Nhật Bản ( J-League) dự định thành lập giải đấu chuyên nghiệp J-League 3 từ năm 2014 dành cho các CLB nhà nghề của Nhật và được phép có 1 cầu thủ Đông Nam Á trong đội hình xem như nội binh, chuyên gia bóng đá Kazuyoshi Tanabe đang là cố vấn cho Chủ tịch VPF cho biết: “Đó là chủ trương đúng đắn và cần thiết của BTC J-League. Họ làm vậy là để phát triển hình ảnh bóng đá nhà nghề Nhật Bản ra khắp thế giới, đặc biệt là thị trường tiềm năng ở Đông Nam Á.

Trước thông tin BTC giải vô địch Nhật Bản ( J-League) dự định thành lập giải đấu chuyên nghiệp J-League 3 từ năm 2014 dành cho các CLB nhà nghề của Nhật và được phép có 1 cầu thủ Đông Nam Á trong đội hình xem như nội binh, chuyên gia bóng đá Kazuyoshi Tanabe đang là cố vấn cho Chủ tịch VPF cho biết: “Đó là chủ trương đúng đắn và cần thiết của BTC J-League. Họ làm vậy là để phát triển hình ảnh bóng đá nhà nghề Nhật Bản ra khắp thế giới, đặc biệt là thị trường tiềm năng ở Đông Nam Á.

Bên cạnh đó còn là cơ hội nhằm giúp cầu thủ Đông Nam Á đến với J-League để nâng cao trình độ, từ đó tạo ra môi trường cạnh tranh quyết liệt và hấp dẫn hơn”. Ông Tanabe cũng khẳng định việc xem cầu thủ Đông Nam Á là nội binh sẽ giúp cầu thủ VN thử sức ở môi trường bóng đá có điều kiện đầy đủ hơn, nhất là với các cầu thủ trẻ có tiềm năng.

T.K

>> VPF quyết tâm học J-League
>> VPF ra mắt Ban Tư vấn đạo đức
>> VPF ra "tối hậu thư" cho sân Đồng Nai
>> VPF lập Ban Tư vấn đạo đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.