Jack Warner lại gây "sóng thần” cho FIFA

27/04/2013 15:49 GMT+7

(TNO) Cựu phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Jack Warner vừa tạo một “cơn sóng thần” khiến nội bộ cơ quan này chao đảo, khi tiết lộ ông đã nhận được một món quà 6 triệu USD để đôn thúc tất cả thành viên khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) bỏ phiếu bầu cho Sepp Blatter trở thành chủ tịch FIFA vào năm 1998.

(TNO) Cựu phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Jack Warner vừa tạo một “cơn sóng thần” khiến nội bộ cơ quan này chao đảo, khi tiết lộ ông đã nhận được một món quà 6 triệu USD để đôn thúc tất cả thành viên khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) bỏ phiếu bầu cho Sepp Blatter trở thành chủ tịch FIFA vào năm 1998.

>> Chủ tịch FIFA bị… quân Syria tấn công
>> FIFA kỷ luật 58 quan chức, thành viên bóng đá Trung Quốc
>> FIFA hất cẳng “cò” chuyển nhượng

Jack Warner lại gây "sóng thần” cho FIFA
Warner (phải) vừa khiến nội bộ FIFA nổi sóng - Ảnh: AFP

Theo Reuters, Warner cho biết các thỏa thuận đổi lấy việc nhận số tiền trên được thực hiện với ông Joao Havelange vào tháng 5.1998 ở thời điểm ông này chuẩn bị hết nhiệm kỳ chủ tịch FIFA, nhằm mục đích đem có được sự ủng hộ tuyệt đối từ các thành viên CONCACAF đối với Blatter để “hạ” ứng viên Lennart Johansson.

“Blatter sẽ không bao giờ trở thành chủ tịch FIFA nếu như không có 30 phiếu bầu từ CONCACAF, bởi thời điểm năm 1998 ông ta bị các Liên đoàn Bóng đá châu Phi và châu Âu đặc biệt ghét. Tôi đã nói với Havelange thông qua cho Blatter và đảm bảo sự ủng hộ từ CONCACAF”, ông Warner viết trong một lá thư được gửi rộng rãi cho các phương tiện truyền thông hôm 26.4.

Số tiền nói trên được lấy danh nghĩa hỗ trợ Warner phát triển một trung tâm đào tạo năng khiếu bóng đá tại Trinidad & Tobago.

Nội dung lá thư của Warner chắc chắn sẽ tạo một “cơn sóng thần” ở FIFA giữa lúc hàng loạt bê bối tham nhũng ở tổ chức này liên tục được phanh phui. Bản thân của Warner cũng nằm trong số những quan chức nhúng chàm khi phải từ chức chủ tịch CONCACAF do bị buộc tội nhận hối lộ để bỏ phiếu cho Mohamed bin Hamman trong cuộc bầu cử chức chủ tịch FIFA với đối thủ Blatter cách đây 2 năm.

Mới nhất, hồi tuần trước, Warner cũng quyết định từ chức Bộ trưởng An ninh Trinidad & Tobago do bị cáo buộc ông này sở hữu một trung tâm đào tạo trẻ ở quốc gia này được xây dựng từ số tiền 22,5 triệu USD của CONCACAF.

Trước tiết lộ chấn động của Jack Warner, FIFA lập tức lên tiếng nhưng từ chối bình luận chi tiết. “Nói chung, bất kỳ ai chứ không riêng gì Warner đưa ra những cáo buộc bê bối sẽ được FIFA xem xét”, một tuyên bố FIFA cho biết.

“Phát súng” của Warner nhiều khả năng sẽ nhận được sự ủng hộ từ dư luận, bởi những chi tiết đưa ra trong lá thư đều phù hợp với hoàn cảnh trong các cuộc bầu cử FIFA. Theo đó, ở các cuộc bầu chủ tịch FIFA, các lá phiếu từ châu Phi và châu Âu luôn mang tính quyết định.

Hơn nữa, cuộc bầu cử ở Paris vào ngày 8.6.1998 từng bị cáo buộc một số thành viên của châu Phi bị Blatter mua chuộc ở khách sạn ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu để cuối cùng giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu 111 - 80 so với Johansson, lúc bấy giờ là chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.