Johan Cruyff trách các đội bóng Ý làm hư Balotelli

14/11/2014 07:05 GMT+7

(TNO) Huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff đã lên tiếng bênh vực tiền đạo Mario Balotelli và đổ lỗi cho những đội bóng cũ của anh tại Ý không giáo dục tốt tiền đạo ngổ ngáo này.

(TNO) Huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff đã lên tiếng bênh vực tiền đạo Mario Balotelli và đổ lỗi cho những đội bóng cũ của anh tại Ý không giáo dục tốt tiền đạo ngổ ngáo này.

>> Ầm ĩ quanh chuyện Conte gọi lại Balotelli vào tuyển Ý
>> Liverpool gặp Chelsea: Balotelli tái ngộ Mourinho
>> Balotelli 'nổ súng', Liverpool vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh

Johan Cruyff cho rang các đội bóng Ý đã dạy dỗ không tốt Balotelli - Ảnh: AFP
Johan Cruyff cho rằng Balotelli hư là do đội bóng Ý dạy dỗ không tốt - Ảnh: AFP

“Mọi người luôn nói về con người nhưng tôi thích đề cập đến vấn đề giáo dục con người. Những đội bóng Balotelli từng khoác áo đã giáo dục cậu ấy như thế nào?”, huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff nêu cách nhìn khác của mình về trường hợp “dị nhân” Balotelli.

Cruyff cho rằng lỗi trước tiên ở các đội bóng: “Quá dễ để nói “Balotelli không hành xử tốt”. Nhưng một lúc nào đấy chúng ta hãy tự hỏi “tại sao lại như vậy?”. Đấy là vấn đề giáo dục, với câu hỏi tại sao Balotelli đã thi đấu cho các đội bóng Ý trong 5-6 mùa bóng mà vẫn không hành xử tốt? Theo tôi đấy là lỗi của cả đội bóng chứ không phải một cá nhân”.

Balotelli ra mắt Serie A năm 17 tuổi trong màu áo Inter Milan. Sau đấy anh chuyển sang Manchester City trước khi khoác áo AC Milan vì xung đột quanh chuyện kỷ luật với HLV Roberto Mancini.

Bất chấp ghi 30 bàn trong 54 trận cho Milan, sau một kỳ World Cup tồi tệ cùng dư âm là màn đấu khẩu đáng thất vọng với HLV Cesare Prandelli, chân sút 24 tuổi này bị bán sang Anh cho Liverpool. Từ đấy, anh bị tân HLV tuyển Ý Antonio Conte phớt lờ từ lượt trận đầu vòng loại EURO 2016.

Balotelli vui vẻ cùng El Shaarawy trong màu áo Azzurri tại Trung tâm huấn luyện Coverciano, Florence, Ý - Ảnh: AFP
Balotelli vui vẻ cùng El Shaarawy trong màu áo Azzurri tại Trung tâm huấn luyện Coverciano, Florence, Ý - Ảnh: AFP

Mới nhất Balotelli thường xôn xao dư luận với thói quen tiệc tùng đêm khuya của mình. Tuy nhiên, huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff không đổ lỗi cho cầu thủ mà cho rằng các câu lạc bộ nên đưa ra cách đối xử nghiêm khắc hơn với tiền đạo tính khí thất thường này.

“Bạn giáo dục mọi người và nếu một trong số đó không muốn nhận sự giáo dục ấy, anh ta sẽ không được thi đấu. Đơn giản là thế. Lỗi thuộc về người tạo ra nó. Vấn đề là sai lầm phải nằm ở gốc rễ, chứ không phải là kết quả cuối cùng”, Cruyff nhấn mạnh.

Việc anh được Conte gọi lại tuyển quốc gia ở lần tập trung này gây bất ngờ cho nhiều người, dấy lên những đồn đoán về việc các nhà tài trợ có cùng thỏa thuận quảng cáo với Super Mario lẫn “Azzurri” đã gây áp lực lên Conte.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.