John Terry bị cấm thi đấu 3 trận ở đấu trường châu Âu

01/06/2012 10:11 GMT+7

(TNO) Với tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận bán kết lượt về Champions League gặp Barcelona diễn ra hồi tháng 4, đội trưởng John Terry của Chelsea đã bị Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Âu treo giò 3 trận ở đấu trường châu Âu.

(TNO) Với tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận bán kết lượt về Champions League gặp Barcelona diễn ra hồi tháng 4, đội trưởng John Terry của Chelsea đã bị Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Âu treo giò 3 trận ở đấu trường châu Âu.

>> Di Matteo được ủng hộ trở thành HLV trưởng Chelsea
>> Franz Beckenbauer: Chelsea thắng nhờ may mắn
>> Hành trình lên đỉnh châu Âu của Chelsea

John Terry nhận thẻ đỏ trong trận bán kết Champions League
Terry (phải) bị truất quyền thi đấu sau khi đánh nguội
Alexis Sanchez (nằm) - Ảnh: AFP

Trên sân Nou Camp, Terry bị truất quyền thi đấu sau pha đánh nguội tiền đạo Alexis Sanchez của Barcelona. Rất may khi Chelsea dù thiếu vắng trung vệ kỳ cựu này nhưng vẫn hòa 2-2 để qua đó loại đội bóng Tây Ban Nha với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận.

Hiện tại, Terry chỉ phải thi hành án phạt cấm thi đấu 2 trận nữa do đã ngồi ngoài ở trận chung kết Champions League giữa Chelsea và Bayern Munich, nơi các đồng đội của anh xuất sắc đánh bại đối thủ ngay trên thánh địa Allianz Arena ở nước Đức.

Với án phạt này, đội bóng thành London chỉ không có sự phục vụ của trung vệ sinh năm 1980 ở trận tranh Siêu cúp châu Âu gặp Atletico Madrid diễn ra vào tháng 8 tới tại Monaco và một trận thuộc vòng bảng Champions League mùa giải 2012-2013.

Terry hiện đang tập trung cùng tuyển Anh chuẩn bị cho vòng chung kết Euro 2012, có quyền kháng cáo. Tuy nhiên, nhiều khả năng trung vệ này sẽ chấp nhận mức án của UEFA bởi dẫu sao Champions League đã kết thúc và mức độ nghiêm trọng của án phạt chưa phải là quá nghiêm khắc.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.