Juve kết thúc một chu kỳ?

06/05/2010 08:51 GMT+7

Sau 8 năm gắn bó với Juventus, Mauro Camoranesi nay đã sẵn sàng khăn gói rời Turin. Điều này đã được Sergio Fortunato – đại diện của tiền vệ gốc Argentina – xác nhận trên calciomercato.it. Fortunato khẳng định: “Một chu kỳ ở Juventus đã kết thúc.

Nếu rời Juve, đích đến của Camoranesi (trái) phải là một đội bóng danh tiếng khác - Ảnh: AFP

Sau 8 năm gắn bó với Juventus, Mauro Camoranesi nay đã sẵn sàng khăn gói rời Turin. Điều này đã được Sergio Fortunato – đại diện của tiền vệ gốc Argentina – xác nhận trên calciomercato.it. Fortunato khẳng định: “Một chu kỳ ở Juventus đã kết thúc.

Vào cuối mùa này, tôi sẽ gặp giám đốc thể thao Alessio Secco để tìm một thỏa thuận nhằm thu xếp thỏa đáng cho tương lai của Mauro. Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa liên hệ với bất kỳ đội bóng nào, nhưng tôi sẽ làm điều đó trong vòng 10 ngày tới. Chúng tôi sẽ tìm kiếm trên khắp châu Âu để chọn ra một điểm đến có lợi cho cả Mauro lẫn Juventus”.

Trên thực tế, hợp đồng của Camoranesi với Juventus còn thời hạn đến năm 2011. Nhưng theo đánh giá của giới truyền thông Ý, cầu thủ 33 tuổi này không nằm trong kế hoạch cải tổ của Juventus, tương tự trường hợp của các cựu binh khác như Buffon, Zebina, Cannavaro, Trezeguet, thậm chí có thể cả Grosso, Amauri, Sissoko và Grygera. Cho tới nay, những điểm đến khả thi nhất của Camoranesi được dự báo là Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc vùng Nam Mỹ. Dù vậy, Fortunato cho biết Camoranesi chỉ chịu gia nhập một đội bóng lớn. Nếu không, anh thà ở lại Juventus còn hơn. Fortunato khẳng định: “Chúng ta đang nói đến một cầu thủ sẽ dự VCK World Cup sắp tới. Vì vậy, rõ ràng chỉ có những đội bóng lớn mới thuyết phục được anh ấy ra đi. Nếu không, chúng tôi sẽ tôn trọng hợp đồng hiện nay với Juventus”.

L.C (Calciomercato)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.