Juventus cần phải đại tu

25/03/2010 09:15 GMT+7

Đứng trước nguy cơ đội bóng có thể không được dự Champions League mùa tới, ban lãnh đạo Juventus đã họp khẩn vào hôm thứ ba vừa qua. Theo tờ Tuttosport và kênh Sky Sport Ý, chủ tịch Jean-Claude Blanc đã triệu tập các thành viên chủ chốt để bàn về các mục tiêu trước mắt và dài hạn.

HLV Zaccheroni sẽ phải ra đi vào cuối mùa bóng - Ảnh: AFP

Đứng trước nguy cơ đội bóng có thể không được dự Champions League mùa tới, ban lãnh đạo Juventus đã họp khẩn vào hôm thứ ba vừa qua. Theo tờ Tuttosport và kênh Sky Sport Ý, chủ tịch Jean-Claude Blanc đã triệu tập các thành viên chủ chốt để bàn về các mục tiêu trước mắt và dài hạn.

Cuộc họp đã kéo dài trong hai giờ nhưng vẫn chưa có quyết định quan trọng nào được đưa ra. Tuy nhiên, nhiều khả năng Juventus sẽ có những thay đổi lớn, đặc biệt là vào cuối mùa bóng.

Theo những thông tin gần đây của báo chí Ý, HLV Zaccheroni sẽ phải ra đi sau khi hợp đồng giữa ông và đội bóng thành Turin kết thúc vào cuối mùa. Bởi một trong những mục tiêu mà ban lãnh đạo Juve đặt ra với nhà cầm quân này là giúp đội bóng thi đấu tốt tại Europa League. Tuy nhiên, Juve đã bị loại một cách đáng xấu hổ ở vòng 1/8.

Ban lãnh đạo Juve cũng đã lên danh sách một số cái tên có thể thay thế Zaccheroni. Có thể kể đến là Rafael Benitez (Liverpool), Roberto Mancini (Man City), Cesare Prandelli (Fiorentina)...

Bên cạnh đó, để tăng cường lực lượng cho đội bóng, một số ngôi sao như Fernando Torres, Javier Mascherano (cùng của Liverpool), Vargas, Gilardino (Fio) đã được đặt vào tầm ngắm. Để có tiền mua sắm trong mùa hè tới, có khả năng Juve sẽ bán đi thủ môn kỳ cựu Gianluigi Buffon. Việc giám đốc thể thao Roberto Bettega tuyên bố không bán Buffon với bất kỳ giá nào có thể chỉ là “chiêu” nhằm nâng giá thủ thành này mà thôi.

L.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.