Juventus gục ngã

19/03/2010 23:26 GMT+7

CLB danh tiếng của nước Ý đã nhận thêm một cú sốc nữa ở đấu trường châu Âu ngay trong mùa giải này khi để thua ngược 1-4 trước Fulham trên sân khách, và bị loại với tổng tỷ số thua 4-5 sau hai lượt đấu. Ở đầu mùa, Juventus cũng thua Bayern Munich tỷ số 1-4 trên sân nhà và bị loại ngay vòng đấu bảng Champions League.

Cannavaro (5) nhận thẻ đỏ, khiến Juventus nhận trận thua tan nát - Ảnh: Reuters

CLB danh tiếng của nước Ý đã nhận thêm một cú sốc nữa ở đấu trường châu Âu ngay trong mùa giải này khi để thua ngược 1-4 trước Fulham trên sân khách, và bị loại với tổng tỷ số thua 4-5 sau hai lượt đấu. Ở đầu mùa, Juventus cũng thua Bayern Munich tỷ số 1-4 trên sân nhà và bị loại ngay vòng đấu bảng Champions League.

Tuy nhiên, trận thua trước Fulham mới thực sự khiến tất cả ngỡ ngàng, vì với lợi thế thắng 3-1 ở lượt đi, Juve còn sớm dẫn trước 1-0 (Trezeguet ghi bàn ngay phút thứ 2) ở trận lượt về trên sân của đối phương. Thế nhưng, "Lão phu nhân" bỗng nhiên sụp đổ kể từ khi trung vệ Cannavaro nhận thẻ đỏ rời sân phút 27, dù trước đó ở phút thứ 9, Zamora cân bằng tỷ số 1-1 cho Fulham nhưng không có gì bảo đảm CLB của Anh sẽ có cơ hội lật ngược được thế cờ. Mặc dù vậy, việc chỉ còn chơi với 10 người và hàng thủ tan nát do mất thủ lĩnh Cannavaro, Juve đã không thể chống đỡ các đợt tấn công dồn dập của Fulham, và để thủng lưới thêm 3 quả nữa với cú đúp của Gera (phút 39, 49 từ chấm 11m) và Clint Dempsey (phút 82). Ở cuối trận, thất bại của Juve còn cay đắng hơn khi thêm Zebina bị truất quyền thi đấu.

Trong khi đó, Liverpool đánh bại Lille 3-0 với cú đúp của Torres và 1 bàn của thủ quân Steven Gerrard, để giành quyền vào tứ kết với tổng tỷ số thắng 3-1. CLB Benfica cũng gây bất ngờ lớn khi hạ O.Marseille 2-1 ngay tại sân Velodrome, để thắng chung cuộc 3-2. Valencia cũng đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách, sau khi hòa 4-4 trên sân khách trước Werder Bremen (chung cuộc là 5-5) nhờ cú hat-trick của trung phong David Villa. Một CLB khác của Tây Ban Nha cũng vào tứ kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách là Atletico Madrid - hòa 2-2 trên sân của Sporting Lisbon (lượt đi hòa 0-0). Ở các trận còn lại, Standard Liege (Bỉ) thắng Panathinaikos 1-0 (chung cuộc là 4-1) và 2 CLB của Đức là Hamburg dù thua Anderlecht 3-4, nhưng đi tiếp nhờ trận thắng 3-1 ở lượt đi (chung cuộc là 6-5); còn Wolfsburg thắng Rubin Kazan 2-1 (3-2 chung cuộc) để có mặt ở tứ kết.

Thanh Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.