Juventus sắp có Scudetto thứ 3 liên tiếp

15/04/2014 06:11 GMT+7

(TNO) Bất chấp mọi hy vọng của những người mong mỏi một Serie A sẽ gay gấn hơn, Juventus dễ dàng lấy trọn 3 điểm bằng chiến thắng 2-0 trên sân Udinese ở trận đấu trễ nhất vòng 33 để khôi phục lại khoảng cách 8 điểm với AS Roma.

(TNO) Bất chấp mọi hy vọng của những người mong mỏi một Serie A sẽ gay gấn hơn, Juventus dễ dàng lấy trọn 3 điểm bằng chiến thắng 2-0 trên sân Udinese ở trận đấu trễ nhất vòng 33 để khôi phục lại khoảng cách 8 điểm với AS Roma.

>> HLV Conte: Nước Ý mong Juventus bị loại
>> Pirlo tỏa sáng, Juventus vào bán kết Europa League
>> Juventus nới rộng cách biệt với AS Roma

Juventus sắp có Scudetto thứ 3 liên tiếp-1
Juventus (áo vàng) không gặp nhiều khó khăn trong trận đấu trên sân Udinese - Ảnh: Reuters

Đội bóng của HLV Antonio Conte hành quân đến sân Stadio Friuli trong cảnh mất Barzagli và Vidal vẫn chưa kịp bình phục chấn thương, trong khi Bonucci và Tevez được cho nghỉ.

Trong khi đó, đội chủ nhà chào đón sự trở lại của đội trưởng Antonio Di Natale, trong trận đấu họ ra mắt mẫu áo đấu mới cho mùa 2014-2015.

Di Natale đã có cơ hội sớm khi cú sút phạt của anh đưa bóng vọt xà ngang. Những phút sau đấy, suýt nữa đã có thể có bàn mở tỉ số nếu Fernandes chuyền chính xác hơn cho Di Natale trong một tình huống phản công rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, Juventus bằng phong cách quen thuộc đã đưa trận đấu vào trật tự mình mong muốn. Trong lần hiếm hoi được đá chính, Giovinco một lần nữa khiến sân Stadio Friuli phải nhớ đến mình.

Juventus sắp có Scudetto thứ 3 liên tiếp-2
Giovinco (trái) tung cú cứa lòng chân trái ghi bàn - Ảnh: Reuters

Sau cú đúp vào mùa trước, lần này “Kiến nguyên tử” tiếp tục thể hiện cái duyên trên sân Udinese bằng tình buống đi bóng từ biên phải vào trong, vượt qua Domizzi và hạ gục thủ thành Scuffet bằng quả cứa lòng chân trái vào góc xa cực kỳ hiểm hóc ở phút 16.

Chỉ 10 phút sau, Juventus có bàn nhân đôi cách biệt khi Llorente tận dụng một pha lộn xộn trước khung thành đối thủ, dễ dàng đưa bóng vào lưới bằng pha đệm lòng đơn giản.

Sớm dẫn trước 2 bàn, Juve chủ động giảm nhịp độ trận đấu và chờ đợi những pha phản công nhanh. Trong khi đó, dù rất nỗ lực nhưng với việc vắng bộ đôi Andrea Lazzari và Emmanuel Badu, Udinese không tạo ra quá nhiều sức ép lên khung thành thủ môn Buffon.

Juventus sắp có Scudetto thứ 3 liên tiếp -3
Juventus vẫn đang hướng đến cột mốc 100 điểm - Ảnh: Reuters

Bất chấp sức ép liên tục từ AS Roma, Juventus đã có chiến thắng thứ 4 liên tiếp từ sau thất bại trước Napoli. Khoảng cách giữa họ với đội bóng màu bã trầu vẫn là 8 điểm, trong cảnh giải chỉ còn 5 vòng nữa.

Với 87 điểm, Bà Đầm Già vẫn có cơ hội chinh phục cột mốc 100 điểm. Để làm được điều đó, họ ít nhất thắng 4 và hoà 1 trong 5 trận còn lại.

Tuy nhiên, muốn thế Juve sẽ phải vượt qua Bologna tại vòng tới sau khi mất Bonucci (xô xát với cầu thủ Udinese trong lúc ăn mừng bàn mở tỷ số của Giovinco) và Lichtstener (nhận thẻ do rề rà trong lúc thay người).

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.