Juventus vẫn chưa thể thắng

08/02/2010 10:20 GMT+7

Với HLV mới là Alberto Zaccheroni, người hâm mộ Juventus kỳ vọng đội bóng sẽ có những thay đổi tích cực về lối chơi cũng như thành tích. Tuy nhiên, sau hai trận đấu, đội bóng thành Turin vẫn chưa có chiến thắng nào. Rạng sáng qua, Juventus đã bị Livorno cầm hòa với tỷ số 1-1.

HLV Zaccheroni chưa thể tạo ra điều khác biệt - Ảnh: AFP

Với HLV mới là Alberto Zaccheroni, người hâm mộ Juventus kỳ vọng đội bóng sẽ có những thay đổi tích cực về lối chơi cũng như thành tích. Tuy nhiên, sau hai trận đấu, đội bóng thành Turin vẫn chưa có chiến thắng nào. Rạng sáng qua, Juventus đã bị Livorno cầm hòa với tỷ số 1-1.

Với sơ đồ 3-4-1-2 thiên về tấn công, Juve không khó để chiếm thế thượng phong trước một Livorno yếu hơn về mọi mặt. Điều đó được thể hiện qua thời gian đội bóng thành Turin nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ (58%). Số lần sút cầu môn của Juve cũng gần gấp đôi Livorno (13 so với 7). Tuy nhiên, HLV Zaccheroni đã quên một chi tiết quan trọng. Đó là nhân tố con người của Juve không đủ để vận hành tốt hệ thống chiến đấu mới. Hàng thủ 3 người của Juve với những Legrottaglie, Cannavaro và Chiellini luôn gặp nhiều khó khăn ở những tình huống tấn công biên của Livorno.

Bàn thắng mở tỷ số của Livorno đến từ sự bọc lót không hiệu quả của hàng thủ Juventus. Trong khi đó, ở hành lang hai cánh nơi hàng tiền vệ, Grosso và Caceres, vốn là hai hậu vệ vẫn còn chưa quen với vai trò tiền vệ cánh. Điều này dẫn đến việc lối chơi của Juventus không tạo được tính đột biến cao và trở nên đơn điệu. Nếu không có pha lắc đầu ghi bàn chính xác của Legrottaglie ở những cuối hiệp 1, có lẽ Juventus đã rời sân Picchi với một trận thua bẽ mặt.

Ở trận đấu sớm diễn ra trước đó, pha ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 87 của F.H.Simplicio đã mang về chiến thắng cho Palermo trước Parma.

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.