Kèo khó của nhà cái

02/06/2010 09:05 GMT+7

Các hãng cá cược ước tính người Anh sẽ tiêu khoảng 1 tỉ bảng vào thị trường đỏ đen, con số kỷ lục từ trước đến giờ.

Tính khí nóng nảy của Rooney cũng bị đem ra đánh cá - Ảnh: getty images

Các hãng cá cược ước tính người Anh sẽ tiêu khoảng 1 tỉ bảng vào thị trường đỏ đen, con số kỷ lục từ trước đến giờ.

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến người Anh cá cược nhiều là do các hãng cá cược biết cách “chăm sóc” khách hàng. Họ tung ra những kiểu đặt cược rất đặc biệt nhằm dụ dỗ người chơi. Chẳng hạn hãng Coral tung ra kèo lạ là 1 ăn 50 nếu tiền đạo Peter Crouch ghi bàn và ăn mừng bằng điệu nhảy robot. Điệu nhảy có một không hai này từng được Crouch thể hiện trong trận đấu khởi động trước World Cup 2006 và anh hứa sẽ thực hiện lại nó nếu ghi bàn trong trận chung kết World Cup 2010.

HLV Mourinho thường có những “điệu nhảy đặc biệt” bên ngoài sân để thể hiện cảm xúc. Nếu đặt cửa cho HLV Capello thực hiện điệu nhảy đó, bạn sẽ thắng theo tỷ lệ 1 ăn 33. Trong các trận đấu tại Anh, thỉnh thoảng có một CĐV vui tính trần truồng chạy vào sân. Nếu bạn tin điều đó xảy ra trong trận Anh gặp Mỹ tại World Cup thì sẽ có kèo 1 ăn 20 dành cho bạn.

Tiền đạo Rooney là một người rất nóng tính và hay bị khiêu khích. Kèo đặt cho cửa Rooney thực hiện cú húc đầu vào đối phương như Zidane từng làm tại World Cup 2006 là 1 ăn 66. John Terry mít ướt thường khóc nếu đội nhà thua tức tưởi, kèo đặt cho cửa đội trưởng của Chelsea khóc giống Gascoigne tại World Cup 1990 là 1 ăn 12. Cheryl chuẩn bị ly dị Ashley Cole, nếu bạn cho rằng cô ca sĩ này sẽ đến xem một trận của tuyển Anh tại World Cup thì kèo 1 ăn 25 đã sẵn sàng.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.