Kết quả Ngoại hạng Anh, Man City 2-5 Leicester: Jamie Vardy lập hat-trick nhấn chìm ‘Man xanh’

Giang Lao
Giang Lao
28/09/2020 00:36 GMT+7

Một kết quả không tưởng đã xảy ra tại sân Etihad rạng sáng 28.9 (giờ VN), khi Man City bất ngờ thất thủ trước Leicester với tỷ số đậm 2-5 dù có khởi đầu hoàn toàn áp đảo.

Cơn bão chấn thương khiến Man City vắng nhiều ngôi sao như Gabriel Jesus, Sergio Aguero còn trung vệ Aymeric Laporte ngồi dự bị vì mới trở lại sau khi vừa hết bệnh Covid-19. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola vẫn có trong tay đội hình chính cực mạnh và sớm gây sức ép Leicester gần như toàn diện.
Đội hình ra sân 2 đội:
- Man City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Garcia, Ake, Mendy; Rodrigo, Fernandinho (Delap 51’); De Bruyne, Mahrez, Sterling; Foden (Ferran Torres 64’)
- Leicester (5-4-1): Schmeichel; Castagne, Amartey, Soyuncu, Evans (Fuchs 80’), Justin; Mendy, Tielemans, Praet (James Maddison 69’), Barnes; Vardy (Iheanacho 85’)
- Bàn thắng: Riyad Mahrez 4’ (Man City); Vardy 37’ 11m, 54, 58 11m, Maddison 77’, Tielemans 88’ 11m (Leiceste)
Ngay những phút đầu tiên trận đấu, Man City đã ép Leicester lùi sâu về phần sân nhà chống đỡ rất vất các đợt tấn công bão táp từ sớm. Trong lúc vẫn chưa hoàn hồn, đội khách sớm bị thủng lưới.
Từ tình huống đá phạt góc ngay phút thứ 4 của De Bruyne, bóng bật ra đến chân tiền đạo Riyad Mahrez, giúp cầu thủ cũ của Leicester này lập tức tung cú sút cực mạnh bằng chân phải đưa bóng đi thẳng vào góc xa khung thành khiến thủ môn Kasper Schmeichel đứng chôn chân giúp Man City dẫn 1-0.
Bàn thắng sớm cùng thế trận áp đảo giúp Man City nắm mọi quyền chủ động trên sân, có lúc nắm thời gian kiểm soát bóng đến 75%. Tuy nhiên, dù trong thế trận áp đảo, hàng công “Man xanh” không sắc bén bởi thiếu hẳn một tiền đạo đúng nghĩa khiến Sterling thế vai chơi khá mờ nhạt.

Riyad Mahrez (giữa) giúp Man City dẫn trước từ sớm nhưng đội nhà sau đó đã sụp đổ không ngờ

AFP

Những cơ hội của Man City do các tiền vệ như De Bruyne, Rodrigo hay Fernandinho tham gia tấn công tìm bàn thắng gia tăng cách biệt đều bị bỏ lỡ.
Phải sau hơn 20 phút đầu trận, Leicester mới tổ chức lại thế trận phòng ngự nhiều tầng chặt chẽ hơn đã hạn chế sức công phá của Man City. Bên cạnh đó, HLV Brendan Rodgers cũng gia cố cho Leicester giải pháp chơi phản công kiểu rình rập rất khó chịu, vì thế khiến hàng thủ Man City trở nên cảnh giác hơn sau khi vài lần bị tiền đạo Jamie Vardy có cơ hội lên bóng nguy hiểm trước khung thành thủ môn Ederson.
Tuy nhiên, với cách chơi như vậy Leicester đã dần ăn miếng trả miếng với Man City từ khoảng nửa cuối hiệp 1. Nhờ đó, trong một tình huống phản công nhanh Vardy khiến hậu vệ Walker phạm lỗi trong vòng cấm giúp Leicester được hưởng quả phạt đền 11m. Chính Vardy sau đó sút thành công quả 11m giúp Leicester gỡ hoà 1-1.

Tiền đạo Vardy thi đấu chói sáng lập hat-trick nhấn chìm Man City với 2 bàn từ chấm 11m, và 1 pha ghi bàn điệu nghệ phút 54

AFP

Bàn thắng này giúp Leicester lên tinh thần dữ dội và thi đấu cực hay trong hiệp 2 với thế trận phòng ngự phản công vô cùng sắc sảo của mình. Trong đó, chính cựu trung phong tuyển Anh, Vardy là ngòi nổ quá lợi hại cùng có một ngày thi đấu chói sáng liên tục gây khó hàng thủ Man City với cặp trung vệ Eric Garcia và Ake chơi thiếu an toàn.
Nhờ đó, Vardy đã ghi thêm 2 bàn nữa chóng vánh ở các phút 54 và phút 58 (từ chấm phạt đền 11m, cũng sau tình huống Vardy bị phạm lỗi trong vòng cấm) để lập cú hat-trick ngoạn mục giúp Leicester vượt lên dẫn lại 3-1. Tỷ số quá bất ngờ này khiến Man City hoàn toàn choáng váng ngay giữa lúc họ đang tìm cách đẩy mạnh sức tấn công để tìm bàn thắng nâng tỷ số. 

Maddison nâng tỷ số 4-1 cho Leicester phút 77, coi như an bài trận đấu

Reuters

HLV Pep Guardiola cũng tung cả tiền đạo trẻ 17 tuổi Liam Delap và tiền vệ tấn công Ferran Torres vào sân để hy vọng tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn bế tắc.
Chưa kể, ở phút 77 tiền vệ vào thay người James Maddison còn ghi thêm 1 bàn nữa cho Leicester nâng tỷ số lên 4-1. Dù trung vệ Ake lập công chuộc tội với bàn rút ngắn tỷ số còn 2-4 cho Man City phút 84, nhưng sau đó 4 phút “Man xanh” bị thêm quả phạt đền 11m thứ 3 trong trận giúp Youri Tielemans ghi bàn phút 88 ấn định chiến thắng 5-2 cho Leicester.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.