Khơi lại mạch thắng

27/02/2010 09:32 GMT+7

Getafe có 32 điểm sau 23 vòng và họ yên tâm với chuyện không phải vật lộn để trụ hạng như cuối mùa trước. Mục tiêu mà ban lãnh đạo mới xác định cho HLV Michel là kiếm suất dự Europa League mùa tới. Điều này không quá khó vì Getafe chỉ còn kém Bilbao 4 điểm và Mallorca 5 điểm. Vấn đề là Getafe phải khơi lại mạch thắng vốn bị tắc sau khi bị Sevilla loại khỏi Cúp nhà vua.

Getafe hướng tới suất dự Europa League mùa sau

Getafe có 32 điểm sau 23 vòng và họ yên tâm với chuyện không phải vật lộn để trụ hạng như cuối mùa trước. Mục tiêu mà ban lãnh đạo mới xác định cho HLV Michel là kiếm suất dự Europa League mùa tới. Điều này không quá khó vì Getafe chỉ còn kém Bilbao 4 điểm và Mallorca 5 điểm. Vấn đề là Getafe phải khơi lại mạch thắng vốn bị tắc sau khi bị Sevilla loại khỏi Cúp nhà vua.

Tin vui cho Getafe là họ có sự trở lại của chiến binh Soldado vào đêm nay (Soldado theo tiếng Tây Ban Nha là chiến binh). Soldado đã ghi 12 bàn cho Getafe tại Liga mùa này và anh vắng mặt trong trận thua Valencia 1-2 cuối tuần trước. Chính HLV Michel cũng phải thừa nhận Getafe đang phụ thuộc vào Soldado. Trong khi đó, đà thăng tiến của Zaragoza đã dừng lại sau trận thua Gijon tuần trước. Dự đoán: Getafe thắng 2-1.

N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.