Không công bằng khi chỉ trích Mourinho và M.U

30/11/2017 19:25 GMT+7

Bất chấp việc vẫn ghi nhiều bàn thắng và giành chiến thắng, Jose Mourinho và Manchester United (M.U) vẫn bị chỉ trích.

Thắng lợi 4-2 trên sân Watford là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Manchester United (M.U) tại Premier League. Trong 3 vòng đấu gần nhất, M.U ghi tổng cộng 9 bàn - nhiều hơn bất kì đối thủ nào cùng giải đấu. Nhưng ngay cả như thế, M.U và Jose Mourinho vẫn không có được sự thừa nhận xứng đáng về nỗ lực cũng như lối chơi mà họ đang thể hiện.
M.U xếp thứ 5 Premier League ở chỉ số sút cầu môn (14,5 lần/trận), xếp thứ 6 ở số lần dứt điểm trúng đích (5,2/trận) và xếp hạng 7 toàn giải ở hạng mục chuyền kiến tạo (10,2/trận). Nhưng họ là đội ghi bàn tốt thứ 2 toàn giải với tổng cộng 32 pha lập công.
Man City xứng đáng với mọi lời ca ngợi qua những gì mà đội bóng của Pep Guardiola thể hiện từ đầu mùa. Nhưng việc chỉ trích M.U của Mourinho ở cách họ tiếp cận trận đấu trong khi vẫn dành lời khen cho những Liverpool, Tottenham hay Arsenal, dù nhóm này sở hữu năng lực ghi bàn kém xa “Quỷ đỏ” rõ ràng là thiếu công bằng.
Với 12 cầu thủ khác nhau đã lập công ở Premier League, M.U là đội sở hữu danh sách ghi bàn đa dạng nhất giải. Với 32 bàn, M.U cũng thuộc Top 11 CLB “nổ súng” nhiều nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Nhưng bất chấp những con số thông kế ấn tượng và rõ ràng ấy, người ta vẫn tìm cách để “bới móc” tập thể do Mourinho dẫn dắt.
Khi M.U thắng tưng bừng thì họ nói “Quỷ đỏ” chỉ giỏi bắt nạt những đội bóng nhỏ. Khi M.U triển khai một lối chơi an toàn và thực dụng trong các trận cầu đinh thì họ than thở rằng “Quỷ đỏ” giờ không còn khí chất thời Sir Alex Ferguson nữa. Khi M.U thắng mà không cần tới các pha lập công của Lukaku thì nhóm này la lên rằng, Mourinho đang làm hỏng chân sút người Bỉ.
Các cầu thủ M.U đang làm khá tốt nhiệm vụ ghi bàn Reuters
Như mới đây, khi M.U đánh bại Watford với các pha lập công đẹp của Ashley Young và Jesse Lingard thì lại có những lời chê trách hàng thủ “Quỷ đỏ” để thủng lưới tới 2 bàn thua. Suy cho cùng, thật khó có thể làm hài lòng tất thảy, nhất là một nhóm không nhỏ những kẻ luôn “đóng đinh” trong đầu rằng Mourinho không thể đem đến cho M.U thứ bóng đá chất lượng nhất.
Có thể hình ảnh thể hiện trong những trận đấu lớn khiến đa số nhìn lầm về năng lực tấn công ở các đội bóng do Mourinho dẫn dắt. Nhưng thống kê thì không biết nói dối. Và số liệu chỉ ra rằng, trừ duy nhất mùa trước, mọi đội bóng mà Mourinho làm HLV sau khi rời Porto đều kết thúc mùa giải VĐQG trong Top 3 ghi bàn tốt nhất.
Trong 10 mùa giải liên tiếp kể từ 2004/2005 đến trước khi về với M.U, các đội bóng của Mourinho có 5 lần là đội ghi bàn xuất sắc nhất giải VĐQG (Chelsea 2005/2006, Inter 2008/2009, Inter 2009/2010, Real 2010/2011 và Real 2011/2012), 4 lần thứ 2 (Chelsea 2004/2005, Chelsea 2006/2007, Real 2012/2013 và Chelsea 2014/2015), chỉ 1 lần hạng 3 (Chelsea 2013/2014).
Mourinho vẫn là một HLV giỏi Reuters
Việc Man City quá nổi bật mùa này với hàng loạt kỉ lục khiến người ta quên mất rằng M.U của Mourinho đang sở hữu số điểm bình quân trận nhiều hơn 2 trong số 4 nhà vô địch Premie League gần đây nhất.
Thành tích ghi bàn của M.U mùa này (2,286 pha lập công mỗi trận) thậm chí còn tốt hơn chính họ mùa 2012/2013, mùa giải mà “Quỷ đỏ” đăng quang Premier League trong năm cuối cùng của Sir Alex.
Vậy mà thày trò Mourinho vẫn bị chê bai, dè bỉu. Quả là quá thiếu công bằng!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.