Khủng bố kinh hoàng tại Paris khiến trận Pháp - Anh có thể hoãn

14/11/2015 09:34 GMT+7

(TNO) Hiệp hội bóng đá Anh (FA) cho biết sẽ hội đàm với phía Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) trong 24 giờ tới để quyết định hoãn trận đấu giao hữu giữa 2 quốc gia này trên sân Wembley hay không sau vụ khủng bố kinh hoàng tại Paris.

(TNO) Hiệp hội bóng đá Anh (FA) cho biết sẽ hội đàm với phía Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) trong 24 giờ tới để quyết định hoãn trận đấu giao hữu giữa 2 quốc gia này trên sân Wembley hay không sau vụ khủng bố kinh hoàng tại Paris.

Sân Stade de France trải qua một khoảnh khắc hoảng loạn sau vụ khủng bố - Ảnh: AFP

Theo AFP, sau hàng loạt vụ khủng bố xảy ra vào rạng sáng nay (14.11, giờ VN) tại thủ đô Paris khiến hàng chục người thiệt mạng, Pháp đã đóng cửa biên giới của mình. Cuộc khủng bố diễn ra ở thời điểm đang diễn ra trận giao hữu chủ nhà Pháp đánh bại Đức 2-0, trong đó có 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương ngay bên ngoài sân Stade de France.

Vụ khủng bố khiến hàng ngàn người hâm mộ tràn xuống sân ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu trong hoảng loạn để giữ sự an toàn sau khi hay tin vụ khủng bố. Sau khi lấy lại bình tĩnh, những người hâm mộ đã thể hiện sự đoàn kết quốc gia khi cùng nhau hát quốc ca Pháp trước khi rời khỏi sân sau khi cơ quan chức năng thông báo đảm bảo an toàn.

Chủ tịch FFF Noel Le Graet cho biết: “Một quả bom đã phát nổ ngay lối ra của cổng J khiến Stade de France rung chuyển. Có ba người chết và nhiều người khác bị thương”.

Hàng trăm người hâm mộ đổ xuống sân sau vụ nổ bom ở sát sân Stade de France - Ảnh: AFP

Vụ khủng bố tại Paris khiến trận đấu giao hữu giữa Anh - Pháp trên sân Wembley vào ngày 17.11 tới nhiều khả năng bị hoãn để đảm bảo an toàn.

Theo AFP, hiện phía FFF vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc tuyển quốc gia nước này có đến London hay không. Tuy nhiên, một phát ngôn viên FA khẳng định sau thất bại 0-2 của tuyển Anh trước Tây Ban Nha (diễn ra cùng thời điểm với trận Pháp - Đức) ở Alicante, trong 24 giờ tới họ sẽ hội đàm với phía FFF về trận đấu giao hữu sắp tới trên sân nhà.

Khuôn mặt thất thần của HLV tuyển Đức Joachim Loew - Ảnh: AFP

“Vụ khủng bố là một bị kịch và là một vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi cập nhật những thông tin và sẽ đưa ra thông báo về trận đấu vào ngày thứ ba (17.11). Chúng tôi sẽ liên hệ với FFF ngay trong cuối tuần này. FA xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân của vụ khủng bố bi thảm”, người đại diện của FA nói với phóng viên tại Alicante (Tây Ban Nha).

Trong thông tin mới nhất, cảnh sát Pháp cho biết có 2 vụ nổ bom tự sát, một trong số đó xảy ra ngay bên ngoài sân Stade de France. Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng có mặt xem trận đấu và được sơ tán khỏi sân ngay sau vụ khủng bố. Đội tuyển Đức cũng rời khỏi khách sạn của họ trước mối đe dọa đánh bom khủng bố.

Người hâm mộ rời sân Stade de France sau khi cơ quan an ninh thông báo đảm bảo sự an toàn - Ảnh: AFP

Theo báo giới Pháp, vụ khủng bố kinh hoàng đã làm lu mờ chiến thắng của chủ nhà với 2 pha lập công của Olivier Giroud và Andre-Pierre Gignac. Tuy nhiên, theo AFP, vụ khủng bố mới nhất không những khiến các trận đấu bóng đá ở châu Âu sắp tới có thể bị hoãn mà vòng chung kết Euro 2016 diễn ra trên sân Pháp vào năm tới sẽ được đặt trên bàn hội đàm về kế hoạch ngăn chặn khủng bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.