“Lá chắn thép” Etheridge chính thức góp mặt ở AFF Cup 2012

21/11/2012 15:12 GMT+7

(TNO) Tuyển Philippines vừa đón nhận tin vui ngay trước thềm cuộc đối đầu với chủ nhà Thái Lan ở lượt trận đầu tiên bảng A của AFF Cup 2012, khi phía CLB Bristol Rovers (Anh) tuyên bố sẽ để thủ thành Neil Etheridge trở về phục vụ tuyển quốc gia.

(TNO) Tuyển Philippines vừa đón nhận tin vui ngay trước thềm cuộc đối đầu với chủ nhà Thái Lan ở lượt trận đầu tiên bảng A của AFF Cup 2012, khi phía CLB Bristol Rovers (Anh) tuyên bố sẽ để thủ thành Neil Etheridge trở về phục vụ tuyển quốc gia.

>> Philippines muốn đánh bại Thái Lan
>> HLV Falko Goetz làm “gián điệp” cho Philippines
>> Philippines gửi “chiến thư” đến chủ nhà Thái Lan

Thủ môn Neil Etheridge của tuyển Philippines
Neil Etheridge là cầu thủ rất quan trọng của tuyển Philippines - Ảnh: esportsinfo

Thông tin trên được xác nhận trong một tuyên bố trên tài khoản Twitter của CLB Bristol Rovers chiều 20.11 (giờ địa phương) sau trận thua Port Vale 0-4 ở giải Football League Two: “Rovers sẽ không có thủ thành Neil Etheridge trong 2 trận đấu tới sau trận đấu đêm nay khi anh ấy sẽ trở về chơi cho tuyển Philippines”.

Sự trở lại vào phút chót của thủ thành trẻ này chắc chắn sẽ tăng cơ hội tiến sâu của Philippines ở AFF Cup 2012. Đơn giản ngoài việc luôn là sự lựa chọn số 1 của HLV Michael Weiss trong khung gỗ, mà với tài năng của mình Etheridge hứa hẹn sẽ tạo nên lá chắn vững chắc ở hàng thủ để đối phó với hàng công của Thái Lan và cả tuyển Việt Nam ở bảng A.

Điều đó đã được khẳng định khi Etheridge chính là người góp công lớn nhất đưa Philippines lần đầu tiên trong lịch sử vào đến bán kết AFF Cup vào năm 2010, sau chiến thắng sốc trước Việt Nam 2-0 ở vòng bảng. 

Tuần trước, người hâm mộ Philippines hết sức lo lắng sau khi HLV Mark McGhee của Bristol Rovers khẳng định sẽ không nhả Etheridge trước ngày 30.11 (thời điểm vòng bảng AFF Cup đã kết thúc). Vì vậy, thông tin từ Anh hôm 20.11 phần nào vơi bớt nỗi lo cho HLV Weiss khi Etheridge là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế với 38 lần khoác áo tuyển Philippines.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.