Laporta chuyển hướng

26/03/2010 10:04 GMT+7

Cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch Barca nhiệm kỳ tới đi vào khúc quanh mới khi đương kim chủ tịch Laporta chuyển hướng qua ủng hộ ứng viên Jaume Ferrer. Trong cuộc đua này có rất nhiều ứng viên nhưng chiến thắng có lẽ chỉ nằm trong tầm tay của 3 người: Sandro Rosell, Ferrer và Alfons Godall.

Laporta (trái) và Godall hiện không còn mặn nồng như thế này nữa

Cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch Barca nhiệm kỳ tới đi vào khúc quanh mới khi đương kim chủ tịch Laporta chuyển hướng qua ủng hộ ứng viên Jaume Ferrer. Trong cuộc đua này có rất nhiều ứng viên nhưng chiến thắng có lẽ chỉ nằm trong tầm tay của 3 người: Sandro Rosell, Ferrer và Alfons Godall.

Rosell trước là phó chủ tịch dưới quyền Laporta nhưng ông này đã rời khỏi ban lãnh đạo Barca cách đây vài năm vì bất đồng về đường lối lãnh đạo với Laporta. Rosell là một người giỏi kinh doanh, quan hệ rộng với giới làm ăn. Laporta rất ngại Rosell đắc cử, vì như vậy Rosell sẽ không tiếp tục đưa Barca theo con đường mà Laporta xây dựng.

Bởi vậy, Laporta muốn dùng ảnh hưởng hiện có của mình để đưa 1 trong 2 ông phó hiện tại là Godall và Ferrer vào ghế. Năm ngoái, Laporta đã cho người cài thiết bị nghe lén các cuộc gọi của Ferrer và trong thời gian qua, ông nghiêng về Godall hơn.

Tuy nhiên, tuần này, Laporta đã ngả sang ủng hộ Ferrer sau khi biết Godall chơi với Ferran Soriano và muốn mời ông này vào ban lãnh đạo mới. Soriano cũng là cựu phó chủ tịch Barca, giỏi làm ăn và hiện đang là chủ tịch hãng hàng không Spanair. Trước đây, Soriano rời Barca cũng là vì bất đồng với Laporta.

Ferrer từ chỗ đang là ứng viên ít triển vọng nhất trong 3 người (cùng Rosell và Godall) nhảy lên vị trí dẫn đầu. Ông được cả ban lãnh đạo đứng sau lưng Laporta ủng hộ, và cũng nhận được sự ủng hộ từ các nhân vật uy tín khác ở xứ Catalan: kiến trúc sư Ribas, nhà kinh tế Ayats, luật sư Estebe...

C.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.