Larsson hối hận vì rời M.U

14/10/2010 10:03 GMT+7

Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, cựu tiền đạo Henrik Larsson chỉ có một điều duy nhất khiến anh hối tiếc. Đó là việc rời bỏ CLB Manchester United.

Ảnh: AFP

Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, cựu tiền đạo Henrik Larsson chỉ có một điều duy nhất khiến anh hối tiếc. Đó là việc rời bỏ CLB Manchester United.

Vào tháng 1.2007, Larsson đã đến sân Old Trafford theo một hợp đồng cho mượn từ CLB Helsingborgs. Trong khoảng thời gian ba tháng khoác áo M.U, chân sút này đã ghi được 3 bàn trong 13 trận. Khi đó, HLV Alex Ferguson đã yêu cầu Larsson tiếp tục ở lại. Tuy nhiên, Larsson đã từ chối và trở lại quê nhà.

“Nếu có điều gì khiến tôi phải hối tiếc trong sự nghiệp thi đấu của mình thì đó là việc tôi đã từ chối tiếp tục gắn bó với M.U”, Larsson cho biết trên ESPN, “Khi đó ngài Ferguson rất muốn tôi tiếp tục thi đấu cho đội bóng. Lẽ ra tôi nên ở lại bởi tất cả mọi người đều muốn điều đó. Dù khi đó đã 35 tuổi nhưng tôi tin rằng nếu tiếp tục chơi cho M.U, tôi vẫn sẽ có được thành công. Thật là đáng tiếc”.

Giờ đây, ở tuổi 39, Larsson hiện đang thử sức mình trong công tác huấn luyện. Cựu cầu thủ của Feyenoord, Celtic và Barcelona đã nhận lời làm HLV cho CLB Landskrona ở quê nhà từ tháng 12.2009 đến nay.

L.H (Theo ESPN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.