LĐBĐ Brazil phủ nhận việc mời Pep Guardiola

27/11/2012 10:59 GMT+7

(TNO) Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil Jose Marin vừa phủ nhận thông tin trao chiếc ghế ở đội tuyển quốc gia cho huấn luyện viên (HLV) tài năng Pep Guardiola. Song song đó, trang Goal.com cho biết chiến lược gia Felipe Scolari rất có thể sẽ được bổ nhiệm làm tân thuyền trưởng của đội bóng 5 lần vô địch thế giới.

(TNO) Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil Jose Marin vừa phủ nhận thông tin trao chiếc ghế ở đội tuyển quốc gia cho huấn luyện viên (HLV) tài năng Pep Guardiola. Song song đó, trang Goal.com cho biết chiến lược gia Felipe Scolari rất có thể sẽ được bổ nhiệm làm tân thuyền trưởng của đội bóng 5 lần vô địch thế giới.

>> LĐBĐ Brazil sa thải HLV đội tuyển quốc gia
>> Brazil giới thiệu sơ đồ mới
>> Kaka, Neymar tỏa sáng giúp Brazil thắng đậm Nhật Bản

LĐBĐ Brazil nhận việc mời Pep Guardiola
Guardiola không phải là ứng viên cho vị trí HLV đội tuyển Brazil - Ảnh: AFP

Kể từ khi HLV Mano Menezes bị sa thải vào thứ sáu tuần trước, có khá nhiều thông tin về việc Pep Guardiola được liên hệ để dẫn dắt tuyển Brazil. Cách đây chưa lâu, huyền thoại Bóng đá Brazil là Ronaldo cũng lên tiếng ủng hộ cựu nhà cầm quân người Tây Ban Nha giữ chức HLV đội bóng quê nhà.

Tuy nhiên, chủ tịch Jose Marin lại tiết lộ ông không muốn thuê một nhà cầm quân ngoại cho đội tuyển. Ngoài ra, ông cũng cho biết Pep Guardiola dù là một chiến lược gia có tài, nhưng phong cách của huấn luyện hoàn toàn không thích hợp với tuyển Brazil.

“Thật khó để trao vị trí HLV trưởng tuyển Brazil cho một nhà cầm quân nước ngoài. Tôi có một sự tôn trọng tuyệt đối dành cho Pep Guardiola, nhưng Brazil đã giành 5 chức vô địch World Cup với các HLV nội”, chủ tịch Marin nói với tờ Terra.

Ông Marin cũng cho biết ông vẫn đang cân nhắc chọn lựa người huấn luyện đội tuyển quốc gia: "Tôi muốn chờ đến khi giải vô địch Brazil kết thúc. Quyết định bổ nhiệm người dẫn dẫn dắt tuyển Brazil sẽ được công bố vào tháng 1.2013. Người được chọn phải có đủ kinh nghiệm và lý lịch hoàn hảo để giúp tuyển Brazil hoàn thành mục tiêu cao nhất sắp tới là giành chức vô địch World Cup 2014”.

Trong khi đó, trên Goal.com, giám đốc điều hành Andres Sanchez tiết lộ rằng HLV Felipe Scolari đang có cơ hội lớn được giao phó nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Brazil. Trước đây, tuyển Brazil dưới thời Scolari từng giành được chức vô địch World Cup 2002. Hiện nhà cầm quân sinh năm 1948 này vẫn đang thất nghiệp kể từ khi bị câu lạc bộ Palmeiras sa thải vào tháng 9 vừa qua.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.