LĐBĐ Hà Lan bất ngờ vì đội nhà vào chung kết

07/07/2010 23:32 GMT+7

Số là LĐBĐ Hà Lan chỉ dự tính đội nhà vào bán kết, và xa lắm là có thể tranh hạng 3 tại Port Elizabeth nên họ chỉ đặt phòng tại khách sạn Sandton Hilton ở thành phố Johannesburg (địa điểm diễn ra trận chung kết) đến ngày 5.7.

Cổ động viên Hà Lan hạnh phúc khi đội nhà vào chung kết - Ảnh: Reuters

Số là LĐBĐ Hà Lan chỉ dự tính đội nhà vào bán kết, và xa lắm là có thể tranh hạng 3 tại Port Elizabeth nên họ chỉ đặt phòng tại khách sạn Sandton Hilton ở thành phố Johannesburg (địa điểm diễn ra trận chung kết) đến ngày 5.7.

Vậy nên sau chiến thắng trước Uruguay, đội bóng áo cam rơi vào cảnh "không nhà" khi từ Cape Town (nơi đá trận bán kết) quay trở về Johannesburg chuẩn bị cho trận tranh ngôi vô địch vào ngày 11.7 tới, bởi không kiếm ra khách sạn nào khác có điều kiện sinh hoạt tốt để trú ngụ, trong lúc khách sạn Sandton Hilton thì đã kín chỗ.

Người phát ngôn của LĐBĐ Hà Lan - ông Martine Bruggink cho biết: "Thật là một tình huống hy hữu, nhưng cũng thật thú vị. Thực tế là chúng tôi không thể kiếm đâu ra một khách sạn nào khác, và đành phải nhờ FIFA cũng như nước chủ nhà Nam Phi tìm gấp một nơi ở thích hợp". Còn HLV Bert van Marwijk sau chiến thắng đã phát biểu: "Đây quả là một sự kiện rất đặc biệt. Vì sau 32 năm, chúng tôi mới lại góp mặt ở một trận chung kết World Cup. Một nền bóng đá nhỏ như chúng tôi hoàn toàn có quyền tự hào về điều đó".

Về phía Uruguay, HLV Oscar Tabarez tỏ ra tiếc nuối vì bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Hà Lan được trọng tài người Uzbekistan - ông Ravshan Irmatov công nhận. Theo ông Tabarez: "Cú sút thành bàn của Sneijder đã đi vào hướng của Van Persie đang đứng trong tư thế việt vị, và tiền đạo này có ý đồ tham gia vào tình huống đó. Đáng lẽ trọng tài phải bắt việt vị. Chính bàn thắng này đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Mặc dù thua trận, nhưng tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Họ đã thi đấu ngang ngửa trước một Hà Lan rất mạnh trong tấn công, và quyết tâm đến giây phút cuối cùng".

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.