LĐBĐ Nam Phi bị lừa... bán độ

07/03/2012 03:23 GMT+7

Giám đốc phụ trách an ninh của FIFA Chris Eaton vừa tiết lộ LĐBĐ Nam Phi (SAFA) từng bị đường dây cá cược bất hợp pháp ở Singapore lừa trong một số trận giao hữu của tuyển quốc gia nước này trước thềm World Cup 2010 với mục đích dàn xếp tỷ số.

Giám đốc phụ trách an ninh của FIFA Chris Eaton vừa tiết lộ LĐBĐ Nam Phi (SAFA) từng bị đường dây cá cược bất hợp pháp ở Singapore lừa trong một số trận giao hữu của tuyển quốc gia nước này trước thềm World Cup 2010 với mục đích dàn xếp tỷ số.

Theo ông Chris Eaton, Wilson Raj Perumal - người vừa bị kết án do tham gia bán độ ở giải VĐQG Phần Lan và hàng trăm trận đấu giao hữu tuyển quốc gia và giải VĐQG châu Âu - đã thuyết phục được SAFA về việc để Football4U (một công ty do Wilson Raj Perumal quản lý) tìm tài trợ và lựa chọn trọng tài trong các trận giao hữu giữa Nam Phi với Thái Lan, Colombia, Bulgaria và Guatemala.

Trong số 4 trận đấu được điều khiển bởi tổ trọng tài đến từ Kenya, Niger và Togo, nghi án bán độ ở trận thắng Colombia (tỷ số 2-1 vào ngày 27.5) và Guatemala (tỷ số 5-0 vào ngày 31.5) đã được làm rõ khi hầu hết các pha ghi bàn đều được thực hiện trên chấm 11m. Đáng chú ý, trong số các trọng tài điều khiển các trận đấu trên có trọng tài Ibrahim Chaibou (Niger), người vừa bị FIFA đình chỉ công tác do liên quan đến dàn xếp tỷ số một số trận đấu khác ở Bahrain và Nigeria.

Tiết lộ trên khiến cho “bộ sậu” của LĐBĐ Nam Phi chao đảo sau khi tuyển quốc gia không có thành tích tốt ở World Cup 2010 trên sân nhà và vừa bị loại khỏi CAN 2012.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.